Theo bản án sơ thẩm ngày 10/8 của TAND Hà Nội, bị cáo Nguyễn Thăng Long (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Intimex Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2010) đã lấy tiền của công ty tham gia góp vốn mua đất với tư cách cá nhân cùng Trần Thị Lan Anh (Phó giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp).
Cựu chủ tịch HĐQT Intimex - Nguyễn Thăng Long tại tòa. |
Tháng 1/2008, ông Long chỉ đạo Intimex Hà Nội chuyển hơn 15 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Vĩnh Hiệp với lý do mua cà phê của đối tác này. Để hợp thức hóa sổ sách, ông chỉ đạo thuộc cấp làm giả các hợp đồng mua với Vĩnh Hiệp và hợp đồng bán với đối tác nước ngoài. Những hợp đồng này được đưa vào hồ sơ vay vốn ngân hàng Vietcombank, VIB, Agribank của Intimex Hà Nội.
Trong thương vụ buôn bất động sản này, ông Long, bà Lan Anh và một phụ nữ khác đã cùng mua 8 lô đất, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Do hết cơn sốt đất, việc đầu tư bị tổn thất nặng.
Trước khi vụ án bị khởi tố, hai nữ đối tác đã trả lại cho ông Long đủ 15 tỷ đồng. Khoản này sau đó được hoàn lại cho Công ty Intimex Hà Nội. Tuy nhiên nhà chức trách cáo buộc, việc làm của ông Long khiến Intimex phải trả lãi từ thời gian đó cho tới nay là gần 10 tỷ đồng.
Tòa nhận định, ông Long đã gây thiệt hại lớn về tài sản của công ty nên tuyên phạt 11 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn.
Việt Dũng