VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đặng Đức Cư, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Gia Sản, Nguyễn Thị Vui, Nguyễn Thị Bằng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, với mức hình phạt cao nhất 5 năm tù.
Theo cáo trạng, giữa tháng 12/2016, khi thấy anh Thức đi nhầm xe máy vào làn đường ôtô, Cư đã gọi lại. Anh Thức cho rằng gặp được người tốt chỉ đường nên đi vòng tới chỗ Cư và lập tức bị đám đông bao vây, ép "mua thuốc nước sẽ được chỉ đi đúng đường, nếu không sẽ bị công an bắt phạt 2,5 triệu đồng”.
Anh Thức đưa 100.000 đồng để thoát thân song nhóm Cư bắt "nộp" thêm 300.000 đồng mới được đi.
Nhà chức trách xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017, nhóm Cư đã gây ra ba vụ cưỡng đoạt tài sản khác với cùng thủ đoạn.
Cư, Tuấn, Sản hành nghề xe ôm đón khách ở đầu cầu Thăng Long, bà Bằng, Vui bán nước mía ở đây. Thấy nhiều người đi nhầm làn đường, họ "hợp sức" để ép đưa tiền, khi đó mới chỉ cho cách đi vào làn dành cho xe máy để không bị cảnh sát phạt.