Ông Phạm Văn Nhập, Phó chủ tịch xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cho biết, vào lúc 21 giờ ngày 13/3, xảy ra vụ lở đá tại núi Thành Dền. Hơn 100 mét khối đá tảng từ độ cao 20 m đã lở xuống và đè trúng chiếc máy xúc của nhà thầu đang thi công dự án mở đường tại đây.

Đến cuối giờ chiều 14/2, chiếc xe máy xúc bị đá tảng sạt lở rơi xuống, đè bẹp vẫn chưa được đơn vị thi công di dời do trời mưa, đường lầy lội. Ảnh: Giang Chinh
Ông Trần Văn Choai, chủ thầu dự án cho biết, tại thời điểm núi bị sạt, anh Thủy, tài xế máy xúc, đang đánh xe về lán trại. Nghe tiếng đá lở, anh Thủy nhảy khỏi xe, chạy ra xa nên thoát chết. Chỉ vài giây sau, cả trăm mét khối đá tảng đổ sập xuống, phủ kín chiếc xe.
Do thời tiết xấu nên đơn vị thi công vẫn chưa thu dọn hiện trường và chiếc máy xúc vẫn nằm bên dưới các khối đá ngổn ngang.
Núi Thành Dền nằm bên bờ sông Đá Bạc, giáp với Phân trại giam K3 –V26 (Bộ Công an), thuộc địa bàn xã Liên Khê, được giao cho các doanh nghiệp khai thác đá. Sau khi các doanh nghiệp rút đi, núi Thành Dền chỉ còn lại một vạt đá dốc đứng và một hố sâu 4-5 mét, rộng khoảng 4.000 m2. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận chuyển nguyên vật liệu, cũng như việc đi lại của người dân, UBND huyện Thủy Nguyên lập dự án mở đoạn đường đi qua chân vạt núi này.
Theo hợp đồng ký kết đến tháng 1, nhà thầu phải hoàn thành và bàn giao dự án cho UBND huyện Thủy Nguyên.
Công an huyện Thủy Nguyên hôm nay cũng đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc.

Hiện trường sạt lở đất đá tại núi Thành Dền. Ảnh: Giang Chinh