Tổng cộng 902.000 cổ phần đưa ra đấu với mệnh giá 10.000 đồng, khởi điểm 17.000 đồng. 480 nhà đầu tư đăng ký tham gia, trong đó có 18 tổ chức. Tổng khối lượng đăng ký mua 6.528.300 cổ phần.
Phiên đấu giá có 450 phiếu hợp lệ, khối lượng cổ phần đặt mua cao nhất là 902.000, thấp nhất 200. Giá đặt mua cao nhất 29,5 triệu đồng, trong khi giá mua thấp nhất chỉ có 17.000 đồng, bằng với giá khởi điểm. Một số cá nhân đặt giá cao nên giá trúng bình quân lên đến 134.186 đồng mỗi cổ phần. Số tiền thu về hơn 121 tỷ đồng.
Từ khi thị trường nóng trở lại, đây là lần đầu tiên tái diễn cảnh đặt mua cổ phần với giá không tưởng như trên.
Trước đó, vào khoảng tháng 3, rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ giá cao ngất ngưởng nhằm kích giá trúng bình quân lên cao. Chẳng hạn một nhà đầu tư đã trả đến 40 triệu đồng cho một cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, cao hơn 2.000 lần so với mức giá khởi điểm. Tuy nhiên, tình hình này tắt lịm khi thị trường chứng khoán điều chỉnh dài và đấu giá cổ phần trở nên ế ẩm.
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM vừa "thổi còi" ông Nguyễn Bùi Tuân - người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Nguyễn Bùi Dũng. Ông Tuân phạm lỗi mua 3.600 cổ phiếu PJT song không công bố thông tin. |
Ánh Hồng