Ước tính ban đầu có 6 ha rừng tràm ở tiểu khu 36 bị thiêu trụi. Tại tiểu khu 37 có 80 ha bị thiệt hại, nhưng chủ yếu là cỏ tranh, lau lách. Theo Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT), nguyên nhân cháy là người dân đốt đồng, săn bắt thú rừng khiến lửa bén sang cây tràm.
Hiện nay, Cà Mau không còn hạn hán gay gắt nữa. Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho hay, từ đầu mùa khô đến nay đã xảy ra 54 vụ cháy, làm 3.600 ha bị thiêu hại.
Còn tại U Minh Thượng, Kiên Giang đang có mưa nên cây tràm hồi sinh rất nhanh. Vẫn chưa bắt được thủ phạm gây ra vụ đốt rừng hôm 24/3.
Như Trang
Lúc 14h ngày 15/5, một vụ cháy đã xảy ra tại ấp 1 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tích cực cứu chữa nên đến 20h cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Gần 40 ha cây trồng của nông dân bị thiệt hại, trong đó có hơn 10 ha bạch đàn, tràm bông vàng và 0,5 ha xoài sắp đến giai đoạn thu hoạch. (Theo Sài Gòn Giải Phóng) |