Thứ tư, 17/4/2024
Thứ ba, 30/5/2017, 12:08 (GMT+7)

Lahm gia nhập Ngôi nhà huyền thoại Bayern

Cựu hậu vệ Philipp Lahm là ngôi sao thứ 17 được vinh danh trong danh sách những huyền thoại CLB bóng đá Bayern Munich.

Lahm xuất hiện ở buổi lễ vinh danh cùng Đĩa bạc vô địch Bundesliga anh giành được cùng Bayern ở mùa giải vừa qua. Đây là danh hiệu Bundesliga thứ năm liên tiếp mà Lahm và Bayern giành được, đánh dấu mùa giải cuối trong sự nghiệp của cựu thủ quân đội tuyển Đức.

Bayern tổ chức lễ vinh danh Philipp Lahm trong Ngôi nhà của những huyền thoại hôm 29/5. Đích thân Tổng giám đốc Karl-Heinz Rummenigge mặc chiếc jacket dành cho huyền thoại lên người Lahm.

Lahm mới giải nghệ sau 15 mùa giải chơi cho Bayern. Với tám chức vô địch Bundesliga, một Champions League và một World Cup, cựu hậu vệ 33 tuổi trở thành người thứ 17 được vinh danh trong Ngôi nhà huyền thoại.

Lahm có một ngôi sao riêng in tên trong Ngôi nhà huyền thoại. 16 cựu danh thủ khác từng được vinh danh gồm Konrad Heidkamp (thi đấu trong giai đoạn 1928-1944), Franz Beckenbauer (1963-1977), Franz Roth (1966–1978), Gerd Muller (1964-1979), Uli Hoeness (1970-1979), Sepp Maier (1962-1980), Hans-Georg Scwarzenbeck (1966-1981), Paul Breitner (1970-1974, 1978-1983), Karl-Heinz Rummenigge (1974-1984), Klaus Augenthaler (1976-1991), Lothar Matthaus (1984-1988, 1992-2000), Giovane Elber (1997-2003), Stefan Effenberg (1990-1992, 1998-2002), Bixente Lizarazu (1997-2004, 2005-2006), Mehmet Scholl (1992-2007), Oliver Kahn (1994-2008).

Tổng giám đốc Karl-Heinz Rummenigge và Chủ tịch Uli Hoeness (phải) đều là những huyền thoại giống như Lahm.

Trừ hai mùa giải chơi cho Stuttgart theo dạng cho mượn, Lahm chỉ khoác áo Bayern Munich.

Lahm và Xabi Alonso là hai cầu thủ mới giải nghệ tại Bayern sau mùa giải 2016-2017. Chức vô địch Bundesliga giúp ngày chia tay của cặp sao thêm ý nghĩa.

Những cựu cầu thủ Bayern khác chào mừng Lahm trong ngày khép lại mùa giải 2016-2017.

Xuân Hoàng