![]() |
Thiên hướng thích trò mạo hiểm khiến nam thanh niên hay bị chết hơn nữ. |
Randolph Nesse và cộng sự tại Đại học Michigan (Mỹ) đã tiến hành xem xét các ca chết sớm ở nam giới tại 20 quốc gia. Kết quả cho thấy, tại Mỹ, ở lứa tuổi 20-24, nam giới dễ bị chết hơn 3 lần so với nữ. Khi đến độ tuổi 50, sự chênh lệch vẫn là 2 lần và nam giới tiếp tục có tỷ lệ tử vong cao hơn ở lứa tuổi sau đó.
Theo các tác giả, mô hình này cũng đúng với cả các nước như Ireland, Australia, Nga, Singapore và El Salvador. Tại bất cứ quốc gia nào mà họ xem xét, nam cũng chết sớm hơn nữ. Ví dụ ở Colombia, nam giới khi mới 20 tuổi dễ chết hơn 5 lần so với phụ nữ đồng trang lứa.
Theo các nhà nghiên cứu, về mặt lịch sử, nam giới luôn có nguy cơ tử vong lớn hơn so với phụ nữ, nhưng sự cách biệt này đã tăng khủng khiếp kể từ năm 1940 (ít nhất là tại Mỹ, Pháp, Nhật và Thụy Điển, nơi đã có số liệu thống kê). Nguyên nhân có thể là do phụ nữ được hưởng lợi nhiều hơn từ những thành tựu y học so với nam giới. Ví dụ, ngày càng có ít phụ nữ trẻ chết khi sinh con. Ngược lại, các tiến bộ của công nghệ như những chiếc súng có công năng lớn và những chiếc xe chạy tốc độ cao cũng góp phần làm tăng thêm tai họa của nam giới.
Nhóm nghiên cứu kêu gọi chính phủ các nước trên toàn thế giới hành động để cải thiện sức khỏe của nam giới. Theo họ, riêng tại Mỹ, có tới 375.000 tính mạng có thể được cứu sống nếu tỷ lệ tử vong của nam được hạ xuống ngang hàng với nữ. Ông Nesse cho rằng, việc làm giảm tỷ lệ tử vong của nam giới có thể đem lại nhiều lợi ích hơn so với việc tìm cách chữa khỏi bệnh ung thư.
Thu Thủy (theo NewScientist)