Sau khi đọc bài viết Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người, tôi xin đưa ra một vài ý kiến, quan điểm cá nhân nhằm giúp ích thêm cho những người còn đang băn khoăn trên con đường làm giàu.
Nếu ai đã biết quy tắc Pareto sẽ hiểu rằng: Có 20% số người sẽ nắm giữ khoảng 80% tài sản của xã hội. Một người giàu có tới mức nào phụ thuộc vào "năng lực kiếm tiền" của họ.
Năng lực kiếm tiền ở đây được hiểu là khả năng kiếm tiền. Bạn có thể làm giàu bằng cách bán sức lao động, càng giỏi chuyên môn thì càng kiếm được nhiều tiền.
Kiếm tiền cũng chỉ là một nghề mà thôi, càng rèn luyện sẽ càng giỏi, càng giỏi càng ít rủi ro hơn.
Bạn có thể tự kinh doanh, từ nhỏ đến lớn, từ khó đến dễ. Bên cạnh đó, cũng có thể đầu tư như gửi ngân hàng, mua trái phiếu, hùn vốn kinh doanh, mua chứng khoán, đầu tư bất động sản...
Bất kể bạn đang kiếm tiền bằng cách nào thì vẫn có những kỹ năng để giỏi việc đó. Và tất nhiên, việc nào càng kiếm được nhiều thì độ rủi ro sẽ càng cao (rủi ro chứ không phải khó hơn những việc khác).
Vậy, bạn muốn giàu có ở mức độ nào thì hãy lựa chọn cho mình một vài hình thức kiếm tiền ưa thích rồi tiếp tục rèn luyện, học hỏi. Bởi vì, kiếm tiền cũng chỉ là một nghề mà thôi, càng rèn luyện sẽ càng giỏi, càng giỏi thì càng ít rủi ro hơn những người khác.
Cuối cùng, tôi xin nhắc các bạn trẻ rằng: Hãy đọc thật nhiều sách, giao lưu với người thành công, và lao vào làm việc như "điên". Đó là cách nhanh nhất để tiến tới sự thịnh vượng tài chính và hạnh phúc.
>> Xem thêm: Không nên bỏ lương 50 triệu để lập công ty riêng
![]() |
Làm giàu bằng cách nào nếu có một tỷ đồng?
Gửi tiết kiệm thì chỉ được 6 triệu đồng mỗi tháng, mua đất xây nhà cho thuê thì cũng chỉ được 3-4 triệu đồng... |