|
Trước khi sang Chelsea và xuống phong độ, Fernando Torres vốn là tiền đạo hay nhất của Liverpool. Đội bóng thành phố cảng hời to với việc mua tiền đạo người Tây Ban Nha giá hơn 20 triệu bảng rồi bán đi thu về số tiền nhiều gấp 2,5 lần. Bất kể Torres đang chơi thế nào tại Stamford Bridge, các CĐV Liverpool vẫn coi anh là một viên ngọc quý không dễ gì có được lần thứ hai. |
|
Tương tự Torres, Pepe Reina là một thương vụ Tây Ban Nha đại thành công của Liverpool. Năm 2005, đội chủ sân Anfield chỉ mất chưa đầy 10 triệu bảng để mua cựu thủ môn Barca từ Villarreal. Thích ứng tốt với lối chơi bóng bổng của giải Ngoại hạng Anh, Reina nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn hay nhất tại đây và đóng góp phần công lao đáng kể vào những chiến thắng của Liverpool. Phong độ của Reina thuyết phục đến mức MU từng đề nghị Liverpool bán lại với giá 25 triệu bảng trước khi quay sang David de Gea của Atletico Madrid. |
|
Nếu có danh hiệu tiền đạo hòa nhập giải Ngoại hạng Anh nhanh nhất thì người chiến thắng hẳn là Sergio Aguero. Chưa đầy một năm sau khi trở thành người của Man City, tiền đạo người Argentina đã đạt đến con số hàng chục bàn thắng. Một trong số đó là bàn quyết định giúp Man City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012. |
|
Được mua về để thay thế Cesc Fabregas, Mikel Arteta đã không làm HLV Arsene Wenger phải thất vọng. Tiền vệ 30 tuổi người Tây Ban Nha luôn đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ với số đường chuyền và tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất. Mới đây, trang WhoScored đánh giá Arteta là một trong ba tiền vệ có khả năng chuyền bóng tốt nhất trong giai đoạn đầu mùa bóng, bên cạnh Xavi và Andrea Pirlo. |
|
Giống Aguero, David Silva là một trong những cầu thủ hòa nhập nhanh với giải Ngoại hạng Anh sau khi chia tay La Liga. Nếu Yaya Toure được ví như lá phổi, Aguero là cỗ máy ghi bàn chủ lực, thì Silva là nhạc trưởng hay nhất của Man City. |
|
Juan Mata là nhân tố đầu tiên khiến lối chơi của Chelsea trở nên hấp dẫn. Đánh giá dựa trên màn trình diễn hơn một năm qua, có thể thấy cái giá 27 triệu bảng không phải quá đắt với một cầu thủ mới 23 tuổi từng nhiều lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. |
|
Arsenal chỉ mất 18 triệu bảng cho vụ mua Santi Cazorla, quá rẻ với một cầu thủ tỏa sáng gần như ngay lập tức sau khi gia nhập Ngoại hạng Anh. Cựu cầu thủ Malaga giúp "pháo thủ" cải thiện đáng kể khâu làm bóng và việc đội bóng chưa gia nhập top 4 chỉ là vấn đề của hàng tiền đạo. |
|
Trước Cazorla, Arsenal cũng vớ bở khi mua Cesc Fabregas từ Barca với giá nửa triệu bảng. Năm 2011, "pháo thủ" bán lại F4 cho đội chủ sân Nou Camp để thu về hơn 30 triệu. |
|
Một trong những sai lầm lớn nhất của Real Madrid trong 10 năm qua là bán Claude Makelele cho Chelsea vào mùa hè 2003. Mất tiền vệ quét cỡ hay nhất thế giới, "kền kền trắng" nhanh chóng xuống dốc và nhường ngôi vị thống trị cho Barca. Cái mất của Real là cái được của Chelsea. Với phong độ đỉnh cao trong giai đoạn 2004-2006, Makelele là nhân tố quan trọng giúp Chelsea chinh phục hai chức vô địch Ngoại hạng và nhiều danh hiệu khác. |
|
Yaya Toure gặt hái được thành công tương tự Makelele. Hai năm sau khi gia nhập Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Bờ Biển Ngà liên tục giúp Man City giải cơn khát danh hiệu ở FA Cup và Ngoại hạng Anh. Cái giá 25 triệu bảng trả cho Barca năm 2010 thể là quá rẻ với một cầu thủ còn phong độ đỉnh cao như Toure. |
|
Tháng 1 tới, Radamel Falcao có thể là viên kim cương mới nhất bị giải Ngoại hạng Anh tước từ tay La Liga. Có tin cho biết tỷ phú Abramovich sẵn sàng trả 60 triệu euro cho Atletico Madrid để mua vua phá lưới Europa League. Lý do thuyết phục trùm người Nga phá kỷ lục chuyển nhượng sân Stamford Bridge chính là cú hat-trick mà Falcao ghi vào lưới Chelsea trong trận tranh Siêu Cup châu Âu cuối tháng 8. |
Thúy An