"Đây là vấn đề khẩn cấp và rất quan trọng về mặt chính trị, và có thể kéo chúng ta vào một cuộc chạy đua vũ trang mới", đại tướng Yury Solovyov, tư lệnh lực lượng phòng thủ đặc biệt của không quân Nga, nói với các phóng viên.
Mỹ dự định triển khai trạm radar và tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa ở Czech và Ba Lan trong năm 2011 đến 2012, với lý do đề phòng nguy cơ bị tấn công từ Iran. Nhưng Nga kịch liệt phản đối kế hoạch này và coi đây là một nguy cơ về an ninh.
Ông Solovyov cho rằng kế hoạch triển khai của Mỹ không đe dọa Nga nhưng "có thể không tốt cho Nga bởi các đối thủ tiềm tàng của chúng ta có thể ngay lập tức giám sát lãnh thổ Nga".
Mai Trang (theo Mosnews)