Bài bình luận do một giáo sư đại học Czech viết, ông này cũng từng có nhiều bài đăng trên tạp chí Central Europe. Chính phủ mới của Ba Lan đưa ra nhưng đòi hỏi nặng ký hơn để đổi lại khả năng họ đồng ý với Mỹ về dự án lá chắn tên lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich cảnh báo rằng chính phủ của ông sẽ chỉ chấp nhận với điều kiện Mỹ cam kết tăng cường bảo vệ bầu trời cho Ba Lan. Trên thực tế, họ sợ việc lắp đặt một căn cứ Mỹ có 10 bệ phóng chặn tên lửa có thể khiến Ba Lan dễ bị tổn thương hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố: “Đây không chỉ là cuộc tranh luận về những mặt lợi của hệ thống này, mà chúng ta còn phải nói cả về những nguy cơ của nó”. Người Ba Lan thừa nhận thẳng thắn rằng họ không hề cảm thấy mối đe dọa nào từ Iran. Vậy người Czech bị ai đe dọa? Các chính khách của Czech cuối cùng đã buông xuôi, rằng hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ cũng là một sự bảo vệ chống lại Nga. Nhưng không một quan chức nào trong chính phủ có thể nói chính xác phần của hệ thống này trên lãnh thổ Czech (chỉ gồm các radar) có thể được dùng vào mục đích đó như thế nào. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, trong chuyến thăm Prague ngày 10/1 vừa rồi, đã muốn cùng đồng nhiệm người Czech Mirek Topolanek tìm một quan điểm chung, rằng hai nước nên sát cánh bên nhau trong các cuộc đàm phán tới đây với Mỹ. Một năm qua, Cộng hòa Czech đã thảo luận với Washington về các cách thức bảo vệ cảng Brdy (phía tây Prague) và sẽ kết thúc đàm phán vào tháng Ba tới. Việc bảo vệ bên trong căn cứ sẽ thuộc về Mỹ, còn bảo vệ bên ngoài lại là trách nhiệm của Czech. Các bài diễn văn liên tiếp về các chuyến bay chặn và các hệ thống phòng không chỉ giống như những bài nói dóc – một cách ngoại giao để khẳng định rằng dư luận không thể hiểu được những thách thức phức tạp của hệ thống phòng thủ quốc gia. Đỡ hơn một chút: nhà đàm phán người Czech Thomas Klvana đã dám nhấn mạnh: căn cứ radar chống tên lửa sẽ biết tự bảo vệ. Đáng tiếc là người đại diện này của chính phủ không thừa nhận rằng không một ai thực sự quan tâm đến vấn đề bảo vệ căn cứ quân sự Brdy – chúng ta (người Czech) đang không dám nhìn thẳng vào nguy hiểm. Trong khi đó, người Ba Lan đã nhanh chóng hiểu vấn đề và đòi Mỹ huy động đồng thời các tên lửa Patriot. Tầm bắn của chúng chỉ là vài chục km, nhưng họ cần chúng để bảo vệ hiệu quả toàn lãnh thổ Ba Lan – một đòi hỏi quá mức. Người Ba Lan biết điều đó, và chính vì thế mà họ yêu cầu điều không thể. Nếu Mỹ không đáp ứng đòi hỏi của họ, các cuộc đàm phán sẽ đem đến thất bại khó tránh cho Mỹ. Bản thân các radar chống tên lửa không đem lại lợi ích nào cho Czech. Nếu kế hoạch lá chắn tên lửa này vẫn được thực hiện, thì nó không những không giải quyết được các vấn đề quốc phòng của Czech mà còn mang đến nhiều vấn đề mà không ai có thể lường trước được. Đức Đan (theo CI) |