- Anh dành thời gian đi du lịch rất nhiều nơi ở Việt Nam. Với anh, điểm đến nào ấn tượng nhất?
- Tôi rất ấn tượng về biển đảo của Việt Nam. Mỗi khi có thời gian, tôi thường đi du lịch và khám phá những bãi biển ở miền Trung, ở Đà Nẵng, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc... Gần đây nhất, trong chuyến lưu diễn tại Hạ Long, tôi thật sự bị cảnh đẹp của hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và nhiều hang động tuyệt vời ở đây mê hoặc. Thấy được sự ngạc nhiên và tình yêu của tôi dành cho Hạ Lọng, nhạc sĩ Nguyễn Hà đã mượn giai điệu Hello Việt Nam của nhạc sĩ Marc Lavoine để viết lời Việt bài Hello Hạ Long cho tôi thể hiện.
Tôi đã biểu diễn ca khúc đó trong chuỗi sự kiện tại Hạ Long festival 2013, được du khách và người dân Quảng Ninh đón nhận rất nhiệt tình. Tôi cảm thấy vui về điều này. Vì thế, tôi có nhờ bạn bè du khách quay phim lại và dựng thành một video clip ca nhạc dành tặng cho khán giả xa gần. Đây không phải là sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi gửi đến Việt Nam.
- Anh quan tâm nhiều đến du lịch Việt Nam, vậy anh nghĩ gì trước những quan điểm trái chiều về chuyện Việt Nam có cần Đại sứ du lịch hay không?
- Nếu có đủ điều kiện tôi cũng tự ứng cử làm Đại sứ du lịch Việt Nam (cười). Tôi thấy việc đó không có gì phải ngại, ngược lại đáng được hoan nghênh chứ. Tại sao chúng ta lại lên án khi ai đó được đề cử hoặc tự ứng cử vai trò đại sứ du lịch? Nếu vậy, tôi tự hỏi liệu có giống như tình huống của em bạn, con bạn đang học trong trường được thầy cô hỏi “Có em nào muốn ứng cử làm lớp trưởng không?”. Nếu có em nào mạnh dạn xung phong giữ vai trò này thì chúng ta phải mừng vì có những bạn trẻ dám gánh vác trách nhiệm.
Tôi thấy trước đây, Lý Nhã Kỳ đã làm rất tốt vai trò này vì cô ấy có mối quan hệ quốc tế rất rộng rãi, có điều kiện và cũng đã góp phần rất nhiều vào kế hoạch và những dự án quảng bá du lịch Việt Nam.
- Anh tham gia khá nhiều vai diễn phụ trên màn ảnh nhỏ. Anh có thể chia sẻ thêm về công việc này?
- Gần đây nhất, tôi đóng phim truyền hình Váy hồng tầng 24 của đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Tôi đóng vai Frank - tổng giám đốc của công ty truyền thông. Frank là người nước ngoài nhưng rất giỏi tiếng Việt, là sếp của bốn nhân vật nữ chính do Kim Hiền, Diễm Mỹ 9x, Minh Khuê, Khánh My thủ vai. Ông sếp này luôn phải đương đầu với những rắc rối mà bốn nhân vật gây ra. Mặc dù nóng tính, ông lại là một người tốt.
Đối với tôi, tham gia phim ảnh là công việc vất vả hơn so với ca hát vì phải học lời thoại bằng tiếng Việt và mỗi ngày có khi quay hơn 10 phân đoạn, lại thu tiếng trực tiếp… Nhưng mỗi lần được mời đóng phim là tôi rất vui và luôn cố gắng làm hết trách nhiệm với vai diễn của mình.
Sắp tới tôi sẽ nhận vai chính trong phim lịch sử của đạo diễn Phan Hoàng, nhân vật này có số phận rất hay. Nội dung phim nói về mối tính lãng mạn của một chàng trai người Pháp yêu một cô gái Việt Nam. Họ phải vượt qua rất nhiều rào cản, định kiến của xã hội và đến được với nhau.
- Đóng phim mất nhiều thời gian, thời gian nào anh đầu tư cho âm nhạc?
- May mắn là các êkíp phim mà tôi tham gia đều tạo điện kiện tốt cho tôi để tôi dành thời gian cho âm nhạc - niềm đam mê của tôi.
- Là người bận rộn, vì sao anh vẫn dành thời gian quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội, viết các bài phản hồi về những đề tài như: du lịch, văn hóa và gần đây nhất là chuyện của 'chàng trai không chân tay Nick Vujicic'?
- Cái duyên đầu tiên gắn bó tôi với Việt Nam là nghề giáo sau đó mời là ca sĩ hát tiếng Việt. Nên chuyện quan tâm đến những đề tài xã hội, tôi thấy rất cần thiết. Tôi cũng muốn dùng bài viết của mình để kêu mọi người đặc biệt là các bạn trẻ có những cái nhìn tích cực hơn về xã hội về cuộc sống.
- Trong các bài viết của anh đều dành những dòng bày tỏ tình cảm với Việt Nam. Anh nghĩ sao khi nhiều người nói rằng đó là cách anh lấy lòng khán giả?
- Tôi thấy mình không cần phải lấy lòng bằng cách đó, điều quan trọng là sự chân thành. Nếu tôi không chân thành dù có giỏi lấy lòng thế nào đi nữa thì khán giả, bạn đọc họ cũng đủ thông minh để nhận ra. Huống chi những bài viết của tôi được nhiều người chia sẻ và ủng hộ vì có tác động tích cực đến cộng đồng, đến xã hội. Ở nước ngoài chuyện các nghệ sĩ viết về các đề tài môi trường, xã hội, văn hóa, giáo dục… được xem là việc làm đáng hoan nghênh vì họ là các tên tuổi có khả năng gây chú ý và kêu gọi sự hưởng ứng cao trong xã hội. Tôi nghĩ làm điều này còn ý nghĩa hơn là đi tạo những scandal hoặc làm những việc mang đến hình ảnh xấu.
* Kyo York hát "Hello Hạ Long" |
|
Chi Mai thực hiện