Một vở diễn của Nhà hát Chèo. |
Tất cả các thế hệ diễn viên, đạo diễn, biên kịch... đều có mặt để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đã có, trải qua những thăng trầm của nhà hát. Thay mặt đồng nghiệp, nghệ sĩ nhân dân Diễm Lộc, người đóng vai Súy Vân hay nhất từ trước đến nay, có bài phát biểu bày tỏ tình yêu nghề. Mặc dù còn nhiều khó khăn, các nghệ sĩ vẫn lấy câu thơ của thi hào Nguyễn Du làm kim chỉ nam cho mình: "Đã mang lấy nghiệp vào thân. Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa".
Nhà hát Chèo Việt Nam phát triển từ một tổ chèo thuộc Đoàn văn công nhân dân Trung ương, thành lập năm 1951. Thành viên ban đầu chỉ có 9 người (5 diễn viên, 4 nhạc công), ra mắt khán giả với các vở Tát nước cấy chiêm, Chị Trầm, Chị Tầm anh Điền.
Lan Anh