Trong diễn văn kỷ niệm kéo dài khoảng 20 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng nêu rõ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chỉ huy quân sự có tài thao lược kiệt xuất, bậc thầy về chiến lược, nghệ thuật quân sự, nhất là đường lối chiến tranh nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng đã trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự.
Nhắc lại những kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, bày tỏ sự tự hào và ngưỡng mộ "Người anh cả" của Quân đội, vị tướng tài ba, xuất chúng không chỉ của Việt Nam mà còn mang tầm vóc thế giới.
"Đại tướng mãi là cội nguồn thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", tướng Thước phát biểu.
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức gắn với kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-4/10/2013), quê xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi. Ông từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.