![]() |
Kỳ nhông lineatriton lineolus. |
Kết quả khám nghiệm trên đã làm David Wake và các cộng sự tại Đại học California giật mình đến nỗi họ phải kiểm tra lại nhiều lần. “Đây là trường hợp kỳ lạ nhất mà tôi đã gặp. Thật khó có thể tìm thấy hiện tượng tương tự ở các loài động vật khác”, Wake nói.
Trước nay, các nhà sinh vật học vẫn xếp kỳ nhông Mexico vào một loài, có tên gọi khoa học là lineatriton lineolus (thuộc phân họ plethodontidae). Chúng là một trong những loài lưỡng cư khó hiểu nhất, có tổ tiên cùng thời với khủng long ở kỷ Jura, nhưng đến nay người ta vẫn không hiểu tại sao cơ thể rất nguyên thuỷ lại cho phép chúng sống sót, trong khi khủng long bị tuyệt diệt.
Minh Hy (theo Bild der Wissenschaft, 5/7)