Cuối tháng 12 vừa qua, hội thảo "Automotive - Cơ hội việc làm trong kỷ nguyên 4.0" do Đại học trực tuyến FUNiX tổ chức tại Đà Nẵng đã hé lộ những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực đầy triển vọng này. Tại chương trình, ông Ngô Sỹ Việt Phú - Phó Giám đốc FGA (FPT Software) Đà Nẵng đã chia sẻ với sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng về những kỹ năng cần thiết để trở thành một lập trình viên trong ngành phần mềm ô tô.
Theo ông Việt Phú, ngành ô tô Việt đã xuất hiện khá sớm từ những năm 1958 - 1970. Ở thời kỳ đỉnh cao, ngành ô tô Việt đã cho ra đời dòng xe La Dalat với tỷ lệ nội địa hóa lên đến hơn 60%. Trong những năm qua, ngành ô tô Việt Nam có những bước phát triển không nhỏ với sự có mặt của nhiều "ông lớn" trong ngành như các thương hiệu ô tô nổi tiếng: Nissan, Toyota, Ford, Honda, Mitsubishi, Mercedes-Benz...
Trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên 4.0, ngành ô tô đang đứng trước một sự dịch chuyển lớn, từ cơ khí sang phần mềm. Công nghệ Automotive ứng dụng trên ô tô đang trở thành xu hướng của tương lai. Dẫn lời một chuyên gia nổi tiếng Nhật Bản trong lĩnh vực ô tô, ông Việt Phú chia sẻ dự báo, đến năm 2025, tổng lượng việc làm liên quan đến lĩnh vực ô tô sẽ có trên 60% liên quan tới làm phần mềm.

Ông Ngô Sỹ Việt Phú - Phó Giám đốc FGA Đà Nẵng giúp sinh viên hiểu hơn về xe tự hành.
Ở Việt Nam, những "ông lớn" công nghệ như FPT đã đặt chân vào lĩnh vực phần mềm ô tô với nhiều tham vọng kể từ năm 2016. Sau 2 năm liên tục phát triển, xe tự hành của FPT đã có thể tự căn làn, chủ động rẽ trái, phải theo vạch đường. Trong quá trình di chuyển, xe xác định đối tượng qua đường theo công nghệ học máy và có thể tự động phanh và vòng tránh vật cản... Để có thể tiếp tục phát triển trong lĩnh vực Automotive, FPT đang cần một lượng lớn các lập trình viên có đủ năng lực và trình độ, cũng như đam mê, nhiệt huyết về phần mềm ô tô.
Để nắm bắt cơ hội này, ông Phú cho rằng các bạn sinh viên có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ. Theo ông Phú, những kiến thức quan trọng mà sinh viên công nghệ cần nắm để trở thành một lập trình viên đi theo hướng lập trình phần mềm ô tô là kiến thức về điều khiển và kiến thức về Camera và AR... Ông nhấn mạnh, việc sở hữu kiến thức nền tảng về các ngôn ngữ lập trình C/C++ là rất quan trọng để tham gia vào lĩnh vực Automotive. Bên cạnh đó, các kiến thức cơ bản về Toán, Lý, ma trận... sinh viên cũng cần nắm chắc.

Sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng lắng nghe những chia sẻ về công nghệ ô tô.
"Trong quá trình tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ hỏi sâu về những kiến thức các bạn đã được học. Tuy nhiên, tại FGA, tôi không đặt yêu cầu quá cao về mặt kiến thức, mà muốn hiểu hơn về cách suy nghĩ, tư duy của các bạn. Tôi cũng sẽ cùng trò chuyện về các ngôn ngữ lập trình, về thuật toán... để đánh giá ứng viên", ông Việt Phú tiết lộ.
Cũng theo chuyên gia của FGA, một yếu tố khác không kém quan trọng mà sinh viên cần có trước khi ra trường là xác định đam mê. "Nếu có đam mê, bạn sẽ tìm mọi cách để tìm hiểu, chinh phục và thực hiện mục tiêu của mình", ông Phú khẳng định.

Sinh viên tặng hoa cho các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.
Chia sẻ với sinh viên tại hội thảo về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Automotive, Giám đốc Thương mại FUNiX - bà Lê Minh Đức cho biết, Đại học trực tuyến FUNiX đang triển khai chương trình xSeries - dự án đặc biệt bao gồm những chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu mà thị trường đang rất thiếu của ngành công nghệ thông tin. Một trong số đó là chứng chỉ Automotive Application Development - Lập trình ứng dụng trên ô tô.
Bà Minh Đức cho biết, chứng chỉ này được đặt hàng bởi chính FPT Software, nhằm cung cấp ngay số lượng lớn học viên biết về lập trình C/C++ để đào tạo, tham gia vào lĩnh vực Automotive.
Bày tỏ sự hứng thú với chủ đề của hội thảo, các sinh viên của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cũng đặt ra nhiều câu hỏi, trao đổi với diễn giả của chương trình. Bạn Hoàng Văn Tuyên - sinh viên năm 3 ngành Điện tử Viễn thông cho hay bạn học được rất nhiều từ chương trình. Theo Tuyên, những gì mà FPT Software đang làm đều là những công nghệ rất mới, và bạn cũng nhận thấy mình có nhiều cơ hội để theo đuổi nghề nghiệp hấp dẫn này.
Chàng sinh viên năm 3 cũng nhận xét, khóa học lập trình phần mềm ô tô với C++ của FUNiX là một hướng lựa chọn sáng giá với những ai có đam mê trong lĩnh vực ô tô, lập trình nhúng, cũng như có mong muốn học nhanh, sớm đi làm ngay trong thời điểm nhân lực Automotive đang "đắt giá".
Quỳnh Anh