Phiên bản này có nhiều tính năng giống như sư huynh 4 chấm Easyshare DX6490 nhưng có bộ nhớ trong lớn gấp đôi (32 MB), nhiều chế độ cảnh chụp hơn, có khả năng kết nối với đèn flash ngoài. Ngoài ra, Z7590 cũng cho phép bạn điều chỉnh độ zoom gấp đôi (8X) trong khi ngắm.
Trông vuông vức và hơi to với kích thước 97x 81x 80 cm và nặng 400 g, nhưng nhờ tay cầm lớn và sâu, ống kính lớn nên Z7590 vẫn có thể nằm ổn định trong bạn kể cả khi chụp bằng một tay. Bên cạnh đó, hầu hết các nút điều khiển thông dụng đều có thể được tác nghiệp dễ dàng.
Bộ phận đáng chú đầu tiên là ống kính với độ zoom tới 10x, tương đương tiêu cự 38-380 mm tính theo máy dùng phim 35 mm, rất lý tưởng cho những tình huống chụp thể thao hay thiên nhiên hoang dã. Ống kính có độ mở từ f/2,8 đến f/8 ở chế độ cận cảnh và từ f/3,7 đến f/8 ở chế độ tele.
Z7590 có tương đối nhiều nút điều khiển nhưng đã quen sử dụng bạn sẽ thấy các nút được bố trí rất hợp lý. Chẳng hạn, bạn có thể di chuyển ngón trỏ từ nút chụp đến bánh xoay ở mặt trước của máy để điều chỉnh ống kính, tốc độ trập, điều chỉnh độ phơi sáng hoặc điều chỉnh độ nhạy sáng ISO. Ngoài ra còn có 2 nút riêng biệt để điều chỉnh đèn flash và chế độ chụp liên tiếp. Mặc dù Z7590 không có chế độ lấy nét chỉnh tay nhưng bạn có thể lựa chọn kiểu lấy nét đa điểm, trung tâm hoặc tự động lấy nét theo vùng lựa chọn.
Cả màn hình LCD 2,2 inch và ống ngắm điện tử đều sáng và dễ nhìn nhưng chúng bị hiện tượng bóng ma khi xoay máy hoặc khi ngắm đối tượng chuyển động.
Với Z7590 bạn có thể lựa chọn chế độ phơi sáng lập trình, tự động, chế độ ưu tiên độ mở hoặc tốc độ trập, hoặc tự thiết lập tốc độ trập và độ mở ở chế độ chỉnh tay. Ngoài ra còn một chế độ Custom để bạn có thể lưu lại các thiết lập về phơi sáng, đèn flash, chất lượng hình ảnh, cân bằng trắng ISO và các thiết lập khác để tạo ra chế độ cảnh chụp riêng. Z7590 có 14 chế độ cảnh chụp để bạn lựa chọn trong đó có cận cảnh, hoa, phong cảnh, phong cảnh đêm, tuyết vào bãi biển, pháo hoa, sao chép văn bản, bảo tàng (tắt tiếng và đèn flash), tự chụp chân dung, tiệc, trẻ em và ngược sáng.
Thông số kỹ thuật
Thời gian đáp ứng của Z7590 ở mức chấp nhận được với thời gian khởi động là 3,9, thời gian giữa hai lần chụp là 1,8 giây và 2,4 giây khi có flash. chế độ chụp liên tiếp Z7590 có thể chụp được 5 ảnh với độ phân giải cao nhất trong 2,1 giây. Ngoài ra còn chế độ chụp liên tiếp 30 ảnh nhưng chỉ lưu lại 5 bức cuối cùng. Nếu bạn muốn chụp được những hình ảnh tuyệt đẹp khi vận động viên nhảy cao vuợt qua xà ngang thì chế độ này rất hữu ích. Bạn chỉ cần ấn nút chụp ngay trước khi vận động viên bắt đầu nhảy và nhả nút chụp khi cú nhảy kết thúc, máy sẽ lưu lại những hình ảnh bạn mong muốn. Trễ trập trong điều kiện ánh sáng tốt là 0,8 giây và trong điệu kiện ánh sáng kém cũng chỉ là 1,1 giây.
Kích thước: 97x81x80 mm
Khối lượng: 400 g
Cảm biến: CCD, 5 triệu điểm ảnh hiệu dụng
Độ mở ống kính: F2,8-f8,0
Chế độ lấy nét: tự động
Kiểu lấy nét: vùng, tâm điểm
Tốc độ chụp: 16-1/1.000 giây
Kiểu đo sáng: tâm điểm, ma trận, ưu tiên trung tâm
Chụp liên tiếp: 5 ảnh, 2 hình/giây
Độ phân giải màn hình: 153.000
điểm ảnh
Chế độ đèn flash: tự động, cưỡng bức, khử mắt đỏ.
ISO: 80, 100, 200, 400, tự động
Thẻ nhớ: SD, MMC
Kết nối: USB
Quay video: 640x480 pixel, tốc độ
13 hình/giây, thời gian không hạn chế, kèm âm thanh
Chất lượng hình ảnh ở mức chấp nhận được nếu bạn không có ý định phóng to. Màu sắc sáng và bão hoà, độ phơi sáng tương đối tốt, mặc dù tông màu hơi ngả sang xanh trong nhiều bức ảnh chụp với ánh sáng ban ngày và hơi ngả sang tông ấm dưới ánh sáng đèn sợi đốt, thậm chí cả khi sử dụng cân bằng trắng thiết lập sẵn. Các chi tiết ở vùng tối thường bị mờ và điều tệ nhất là hiện tượng viền tím xuất hiện rất rõ ở những vùng có độ tương phản ánh sáng cao. Nhiễu cũng xuất hiện nhiều ở độ nhạy sáng ISO cao. Độ nhạy sáng ISO 800 chỉ có thể được chọn ở độ phân giải thấp nhất (1,8 Megapixel) nên bạn sẽ ít khi chọn lựa đến mức ISO này.
Z7590 đã có mặt trên thị trường từ tháng 4 với giá bán 399 USD.
Phong Anh (theo Cnet)