Được nâng cấp từ EasyShare CX7430, Kodak EasyShare CX7530 không chỉ hơn sư huynh của mình 1 triệu điểm ảnh, mà còn nổi trội với bộ nhớ trong với dung lượng gấp đôi (32 MB), màn hình lớn hơn (1,8 inch), nhiều chức năng được cải thiện và độ nhạy sáng lên tới ISO 800.
CX7530 tương đối gọn nhẹ và rất vừa tay với kích thước 102 x 66 x 38 mm nặng 226,8 g. Các phím điều khiển được bố trí rất hợp lý, phím chụp trên đỉnh máy và phím điều chỉnh zoom ở mặt sau nằm trong tầm kiểm soát của ngón trỏ, trong khi ngón cái có thể điều khiển thuận tiện nút xoay hình bánh xe để bật nguồn, lựa chọn chế độ chụp tự động, hoặc năm chế độ chụp (chân dung, thể thao, ban đêm, phong cảnh và cận cảnh), quay phim. Ngoài ra còn một phím di chuyển 4 chiều, các xem lại, xoá ảnh, kích hoạt chế độ chụp hẹn giờ, chụp liên tiếp, điều chỉnh đèn flash, cân bằng trắng, chỉnh ISO. Một phím Share có mầu đỏ nổi bật dùng đánh dấu những bức ảnh sẽ được in hoặc hoặc gửi qua email khi bạn chuyển ảnh vào máy tính.
Ống kính độ zoom quang 3X có tiêu cự 34 -120 mm (tính theo máy chụp phim 35mm). CX7530 không hỗ trợ lấy nét bằng tay, tuy nhiên chế độ lấy nét tự động với kiểu lấy nét theo tâm điểm và 5 vùng hoạt động tương đối tốt ngay cả ở cự ly 12,7 cm ở chế độ cận cảnh với góc chụp rộng.
Người sử dụng có thể đánh giá ảnh đã chụp ở chế độ xem lại với sự hỗ trợ của zoom 8x và chức năng xoay ảnh chụp dọc tự động.
Hệ thống phơi sáng không có nhiều tùy chọn chỉnh tay ( ngoại trừ tăng giảm giá trị 2EV độ phơi sáng), nhưng cho phép lựa chọn các chế độ phơi sáng tự động với các kiểu đo sáng ma trận, tâm điểm. ưu tiên trung tâm. Thời gian mở trập có thể điều chỉnh từ 1/2 -1/1400 giây với độ mở f/2,7 f/5,2 (f/4,6 f/8,7 ở chế độ tele).
Thông số kỹ thuật Kích thước: 102 x 66 x 38 mm
Thông thường, máy tự động xác định ISO và cân bằng trắng. Nhưng bạn vẫn có thể chỉnh tay ISO (80, 100, 200, 400 và 800), chế độ cân bằng trắng (ánh sáng ban ngày, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, trời mây). CX7530 hỗ trợ quay phim chuẩn MPEG-4 kèm âm thanh ở độ phân giải 640x480 pixel (13 hình/giây) hoặc ở độ phân giải 320x240 (20 hình/giây) cho đến khi đầy bộ nhớ.
Khối lượng: 226,8 g
Cảm biến ảnh: CCD, 5 triệu điểm ảnh hiệu dụng
Tiêu cự: 34-120mm
Độ mở: f2,7-f4,6
Độ phân giải tối đa: 2.560x1920 pixel
Chế độ lấy nét: tự động.
Kiểu lấy nét: tâm điểm, 5 vùng
Đo sáng: TTL, ma trận, ưu tiên trung tâm, tâm điểm
ISO: 50, 100, 200, 400, 800 tự động, chỉnh tay
Tốc độ: 1/2.000-4 giây
Màn hình: TFT LCD 1,8 inch, 112.000 pixel
Kết nối: USB
Thẻ nhớ: SD, MMC
Giá bán: 199 USD (Mỹ)
CX7530 hoạt động tốt hơn "sư huynh" 4 "mê" CX7430 của mình rất nhiều, ngoại trừ thời gian khởi động vẫn còn tương đối lâu (4,2 giây). Tuy nhiên thời gian dừng giữa 2 kiểu ảnh rất ấn tượng, với 1,3 giây khi chụp bình thường và 2 giây khi có đèn flash. CX7530 có 2 chế độ chụp liên tiếp, với tốc độ 3 hình/giây ở độ phân giải lớn nhất (tối đa 5 ảnh) khi chọn chế độ First Burst hoặc chụp được 30 ảnh với tốc độ 3 ảnh/giây (nhưng chỉ lưu lại 4 ảnh cuối) ở chế độ Last Burst. Thời gian trễ màn trập là 0,7 giây trong điều kiện ánh sáng tốt, nhưng khi không có đèn hỗ trợ lấy nét tự động thì thời gian trễ trập tăng lên gần 1 giây.
Do được nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn nên CX7530 có thể chụp được hơn 800 bức ảnh với pin nicken-metal-hydride AA chuẩn 1.850 mAh.
Giống như các máy dòng EasyShare khác, CX7530 cũng được hỗ trợ chuẩn PictBridge, cho phép kết nối với máy in ảnh EasyShare để in ảnh trực tiếp không cần qua máy tính.So với CX7430 chất lượng ảnh của CX7530 tốt hơn, tuy nhiên nếu so với nhiều máy ảnh 5 Megapixel khác thì độ sắc nét chỉ đạt mức chấp nhận được, chứ không thể nói là xuất sắc.
Phong Anh (theo Cnet)