Klez xuất hiện vào những tháng cuối cùng của năm 2001 và chiếm 24% các vụ lây nhiễm virus được báo cáo tới trung tâm công ty ở Abingdon (Anh) trong năm 2002. Con sâu này có rất nhiều biến thể, khai thác điểm yếu trong Microsoft Outlook, Outlook Express và được kích hoạt khi người dùng mở hoặc xem những thông điệp bị nhiễm. Ngoài ra, Klez cũng gắn virus W32.ElKern.3326 vào những máy tính nạn nhân.
Theo Chris Wraight, cố vấn công nghệ của Sophos, sở dĩ Klez có thể thành công trong năm 2002 không phải do chính bản thân worm mà là do con người không chịu nâng cấp các phần mềm chống virus để ngăn ngừa nó. Đứng ngay sau Klez là Bugbear, chiếm 17% các vụ lây nhiễm cho dù mới chỉ xuất hiện vào tháng 10.
Một trong những xu hướng phát tán virus mới mà Sophos xác nhận trong năm 2002 là hình thức giả mạo người gửi (sender-forging), theo đó địa chỉ của tác giả virus được tráo đổi bằng các địa chỉ e-mail hợp pháp. Theo Sophos, mánh khoé này sẽ tiếp tục được sử dụng vào năm 2003 và các tác giả virus sẽ còn sử dụng những mồi nhử như ảnh của các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, chính trị gia để dụ dỗ người nhận mở những file đính kèm chứa virus.
Ngoài ra, với tỷ lệ sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft ngày càng gia tăng thì những worm kiểu Win32 nhằm vào các sản phẩm đó cũng sẽ tiếp tục hoành hành. Những loại sâu nhắm vào các chương trình nhắn tin như AIM còn tiếp tục đe doạ trong năm tới. Virus được viết bằng ngôn ngữ mới như C# cũng có nguy cơ xuất hiện. Nhưng theo Sophos, thiết bị cầm tay và ĐTDĐ có lẽ sẽ không trở thành mục tiêu của virus cho đến năm 2004.
Minh Thi (theo PCW)