"Tôi hy vọng bản thân đã truyền được cảm hứng cho giới chạy bộ", Kipchoge chia sẻ trong lễ nhận giải ở Monaco hôm 23/11. "Tôi thực sự hạnh phúc vì đã tạo nên lịch sử. Hy vọng rằng đó là niềm cảm hứng lớn cho thế hệ kế cận".
Kipchoge là người đầu tiên chạy marathon sub2 trên thế giới. Ảnh: AP.
Eliud Kipchoge vượt qua bốn ứng viên khác là Sam Kendricks, Noah Lyles (Mỹ), Joshua Cheptegei (Uganda) và Karsten Warholm (Na Uy). VĐV 35 tuổi, trong năm 2019, trở thành người đầu tiên chạy marathon dưới hai giờ trong lịch sử loài người. Dù thành tích một giờ 59 phút 40,2 giây tại sự kiện Ineos 1:59 Challenge không được ghi nhận là kỷ lục thế giới, Kipchoge vẫn được xem như người phá bỏ giới hạn marathon của loài người. Trước đó, nghiên cứu của đại học Monash, Australia chỉ ra rằng con người chỉ có 10% khả năng chạy được sub2 vào năm 2032.
Cùng năm, Kipchoge vô địch London Marathon với thời gian 2 giờ 2 phút 37 giây. London cũng là nơi chứng kiến anh lập kỷ lục thế giới vào năm ngoái, với thời gian 2 giờ 1 phút 39 giây.
Giải VĐV điền kinh nữ hay nhất năm thuộc về Dalilah Muhammad. Chân chạy 400m rào người Mỹ hai lần phá kỷ lục thế giới trong năm 2019. Sau khi phá kỷ lục tại giải US Championships, nhà vô địch Olympic Rio 2016 tiếp tục tạo nên cột mốc mới tại giải vô địch thế giới ở Doha với thời gian 52,16 giây.
"Một năm khó khăn nhưng cũng rất tuyệt vời", Muhammad nói trên bục nhận giải. "Tôi chưa từng tưởng tượng rằng bản thân có thể kết thúc năm theo cách viên mãn như thế này".
Nhân Đạt (theo Olympic Channel)