Người gửi: nguyễn trúc
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: tôi không đông ý với ý kiến của bạn Lê Vũ
Bạn đưa ra các dẫn chứng về kinh tế và cho rằng tỷ trọng của công nghiệp sản xuất vũ khí chẳng chiếm bao nhiêu trong GDP của Mỹ. Theo tôi con số hơn 500 tỷ chứ không phải 400 tỷ bạn đưa ra chiếm gần 25% GDP là khá lớn, nhưng cái được hơn là Bush đã hướng sự chú ý người dân Mỹ vào cuộc phiêu lưu mới mà quên dần những khủng hoảng và suy thoái xã hội đang diễn ra.
Bất cứ một tổng thống nào ở Mỹ cũng phải nghĩ đến yếu tố này khi biến động trong nước diễn ra trong tình thế xấu. Clinton đã tạo ra cuộc chiến tranh ở Somalia, Kenya, Bush bố và con đều muốn đánh Iraq và trước đó vố số các cuộc xung đột khu vực mà Mỹ dính líu vào cũng đều xảy ra khi khủng hoảng kinh tế xã hội trong nước Mỹ đang diễn ra. Chúng ta hiện chưa lý giải được hiện tượng này? Bạn dùng từ an ninh của Mỹ còn bản thân tôi thì cho đó là quyền lợi của Mỹ thì đúng hơn "quyền lợi của kẻ mạnh". Biểu đồ kinh tế của Mỹ là phải đi lên, mọi biện pháp kích cầu đều áp được áp dụng kể cả chiến tranh, mọi biện pháp có tác dụng tốt đến quyền lợi của cho Mỹ đều là phù hợp với luật pháp và giá trị Mỹ. Chẳng thế mà họ phớt lờ cả LHQ và luật pháp quốc tế.
Vài dòng tranh luận,
Trúc Anh