Người gửi: Đặng Dật Liên
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: ..."Vậy Đảng Cộng sản Việt Nam làm thế nào để đạt được mục tiêu đó nếu như không dựa vào kinh tế tư nhân"...?
Nhân đọc bài của TS Nguyen Duc Hung về vấn đề kinh tế tư nhân, tôi thiết nghĩ cần phải nhìn nhận nó một cách khách quan, đặt đúng vị trí của nó trong một giai đoạn lịch sử nhất định mà nó đóng vai trò quan trọng.
Hiện nay kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng. Nhưng trong một giai đoạn khác thì thế nào? Tồn tại bao lâu nữa, có chu trình tiếp theo không? Tôi tin vào Marx. Nhưng tôi thấy, chưa bao giờ kinh tế tư nhân được sùng bái như hiện nay. Nó cần thiết cho thời buổi kinh tế thị trường, là một động lực phát triển kinh tế không thể bỏ qua, nên tận dụng nhằm mục đích phát triển kinh tế nước nhà, theo định hướng của Đảng và Nhà nước ta - Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Tại sao phải dùng trung sách ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân đi cùng kinh tế quốc dân, mà không dùng thượng sách phát triển kinh tế quốc dân? Hiền tài nước ta không thiếu, không thời đại nào thiếu, có thiếu chăng đó là phát hiện hiền tài, tiến cử hiền tài, dụng hiền tài, đãi ngộ hiền tài, là trách nhiệm của những ai đang nắm giữ vận mệnh của dân tộc, đất nước. Còn người tài phải tự mình dấn thân, gạt bỏ mọi bất mãn nhất thời, chớ quá trông chờ vào sự tiến cử.
Vài lời tâm sự.
Một sinh viên ngành thiết kế