Đây không phải thành tích tốt nhất của Nguyễn Huy Hoàng, khi anh từng bơi 15 phút 01,63 giây để đạt HC bạc Asiad 2018. Huy Hoàng không đạt chuẩn A Olympic (15 phút 00,99 giây), nhưng vượt xa chuẩn B (15 phút 28,02 giây).
Kình ngư đạt chuẩn A sẽ giành suất đến Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản). Còn kình ngư đạt chuẩn B sẽ vào danh sách chờ. Sau khi vòng loại Olympic (từ 1/3/2019 đến 29/6/2020) kết thúc, ban tổ chức sẽ lấy thêm các kình ngư đã đạt chuẩn B, thành tích từ cao xuống thấp, cho đủ số lượng. Thành tích 15 phút 02,35 giây cao thứ 11 trong số kình ngư tham dự Olympic 2016. Trong khi nội dung 1500 m thường có trên 30 VĐV được lọt vào Olympic. Điều đó gần như đảm bảo chiếc vé Olympic 2020 thứ hai cho kình ngư người Quảng Bình.
Hôm 23/7, Huy Hoàng cũng đoạt chuẩn A nội dung 800 m tự do, trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành suất đến Olympic 2020. Tại vòng loại 1500 m tự do, Huy Hoàng về thứ 14. Top 10 vòng loại mới có vé vào chung kết và vị trí thứ 10 thuộc về Jan Micka với 14 phút 59,05 giây.
Huy Hoàng là một trong bảy kình ngư Việt Nam dự giải thế giới. Trước đó, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đạt chuẩn B Olympic ở nội dung 400 m tự do nữ, với thành tích bốn phút 13,35 giây. Ngày mai 28/7, Ánh Viên bước vào nội dung thi cuối cùng, 400 m hỗn hợp cá nhân. Thành tích trước giải của kình ngư 23 tuổi là bốn phút 38,66 giây. Trong khi chuẩn A nội dung này là bốn phút 38,53 giây.
Xuân Bình