Chọn mua cặp đi học
Nên chọn loại cặp dễ đóng mở, vừa tầm mang và đeo hai vai. Cặp phải xếp đuợc hai vở đứng và có ít nhất hai ngăn để sách vở và đồ dùng khác.
Đối với học sinh tiểu học, sức nặng của cả chiếc cặp dùng mỗi ngày không nên quá 2,5 kg để không hạn chế sức lớn của độ tuổi này, không làm cong vẹo cột sống khi phải mang thường xuyên. Cặp đeo hai vai còn có cái lợi khác là giúp cho các em khi vui chơi té ngã có vật đỡ, giảm chấn thương sọ não.
Vở viết
Vở học sinh có kích cỡ 15,5 x 20 cm là phù hợp. Nên chọn loại vở 48 trang để các em mang hằng ngày không bị quá nặng và mau thay để giữ cho luôn sạch đẹp.
Giấy vở nên chọn loại trắng, không bóng loá, không lem mực, viết không bị nhoè. Khi mua, phụ huynh nên mang theo bút để cho trẻ viết thử ngay trên loại tập định mua để so sánh và lựa chọn dễ hơn. Lưu ý dòng kẻ vở phải thẳng với khoảng cách ô li đảm bảo đúng 2 mm. Đa số vở trên thị trường hiện nay kẻ ô li chỉ 1,7- 1,8 mm. Riêng với lớp 1, lớp 2 nên chọn cho các em loại vở có ô li vuông cạnh 2 mm để các em dễ dàng rèn chữ viết đúng cỡ và ngay ngắn.
Nhiều cô giáo bắt các em để tập ngay ngắn ngang mặt bàn khi học. Thực tế ngồi viết trong tư thế này các em không thể viết được và dễ bị cong lưng. Khi ngồi viết, tập vở thường phải để nghiêng một góc khoảng 250 độ so với cạnh bàn. Do vậy, nên chọn các loại vở có sẵn dòng kẻ này giúp các em đặt ngay ngắn dễ viết hơn vì khi mở vở, các em chỉ cần đặt đường kẻ bìa trong song song hay vuông góc (tùy theo thiết kế của dòng kẻ) với cạnh bàn là có thể viết rất dễ.
Chọn bàn học
Tư thế ngồi viết đúng là chân để xuống sàn, lưng thẳng, đầu hơi cúi 15 độ, mắt cách mặt bàn tối thiểu 25 cm. Do vậy, khi chọn bàn nên để trẻ ngồi thử vào bộ ghế, bàn này. Chiếc bàn thích hợp là trẻ ngồi vào đúng với các tư thế trên một cách thoải mái, không phải rướn người hay quá cúi xuống...
Chọn bút viết
Bút dành cho học sinh tiểu học, chỗ cầm để viết phải có đường kính 7-8 mm, chiều dài không quá 17 cm để phù hợp với bàn tay nhỏ của trẻ.
Khi mua bút bi, có thể thử bằng 3 động tác vẽ liên tục những vòng tròn không đồng tâm (khoảng 10 vòng), gạch những đường thẳng (khoảng 5 đường), viết một hoặc hai dòng chữ. Một cây bút tốt đảm bảo sau cả 3 cách thử trên nét viết đều liên tục từ đầu đến cuối, không mất nét, không đứt đoạn; nét mực đều nhau không bị lúc đậm lúc nhạt và cuối mỗi câu không để lại vệt mực hay chấm mực đọng.
(Theo SGTT)