Ngày 15/1, FUNiX đã tổ chức "Ngày phụ huynh". Chương trình kéo dài hơn 3 tiếng với hơn 200 phụ huynh tham dự. Đây là dịp để phụ huynh và nhà trường cùng trao đổi về thực tế, kinh nghiệm học tập, giải đáp các mối quan tâm cũng như kỳ vọng của phụ huynh dành cho trường.

Hơn 200 phụ huynh có con đang học công nghệ thông tin trực tuyến tại FUNiX tham dự "Ngày Phụ huynh" vào tối 15/1.
Chia sẻ trong sự kiện, anh Lâm Đạo Chương, phụ huynh hai em Lâm Anh Kiệt và Lâm Nguyễn Anh Tuấn (Phú Quốc), cho biết, các con bắt đầu theo học trực tuyến công nghệ tại FUNiX từ chương trình học bổng Language of Future do nhà lập trình game nổi tiếng Nguyễn Hà Đông tài trợ. Từ "cơ duyên" này, Anh Kiệt và Anh Tuấn đã đến với FUNiX từ năm 11 tuổi với mục tiêu học lấy bằng đại học. "Ban đầu tôi cũng sợ khó vì các con còn nhỏ nhưng cả hai đều theo được chương trình mà không quá vất vả" - anh Chương nói thêm.
Do Anh Kiệt và Anh Tuấn mới học lớp 6 và lớp 7, anh Chương định hướng các con học vừa sức, nắm chắc kiến thức, không cần nhanh. Anh cho biết, mình cố gắng cùng con lập kế hoạch học tập, đề ra hình thức thưởng - phạt cho lộ trình hoàn thành kế hoạch. Ví dụ, hai bạn có thể mất quyền lợi chơi game nếu không đạt kế hoạch và ngược lại, thưởng thêm thời gian làm việc yêu thích.
Sau hai khóa học, anh Chương đánh giá chương trình của FUNIX rất tốt. Việc giảng dạy hầu như bằng tiếng Anh và luôn cập nhật kiến thức mới giúp học viên có thể tiếp cận công nghệ sớm hơn. "FUNiX còn khuyến khích học viên đóng góp ý kiến, tổ chức các buổi đào tạo cho học sinh ở đầu - giữa và cuối môn tạo cơ hội cho mentor (chuyên gia công nghệ) và học viên trao đổi - điều ít đơn vị nào thực hiện" - anh Lâm Đạo Chương nói thêm.

Anh Lâm Đạo Chương đồng hành cùng hai con trai Anh Kiệt và Anh Tuấn trong quá trình học công nghệ trực tuyến tại FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Lê Mai Hiền (Thừa Thiên - Huế) chia sẻ bản thân lựa chọn FUNiX cho con học vì có nhiều ưu điểm so với các trung tâm, đơn vị đào tạo công nghệ thông tin chị từng tìm hiểu trước đó. Con chị - Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận được học bổng 50% cho Chứng chỉ 1 sau khi đăng ký học FUNiX.
Chị kể lại, Thiện mất gần hai tháng để học Chứng chỉ 1 do chưa quen với cách học. Khi biết có học bổng Học nhanh ở FUNiX, con mới tăng tốc, tập trung hơn. "Con tôi được mentor Đại Dương hỗ trợ, kèm cặp 24/24, dù thời gian quy định của FUNiX chỉ là 180 phút", chị kể lại.
Trong quá trình học tập, đôi khi, Thiện đối mặt nhiều áp lực, thử thách khi gặp môn học khó, kiến thức Toán còn thiếu để học một số môn. Những lúc như vậy, nhờ sự đồng hành của mentor, hannah FUNiX, Thiện cũng dần vượt qua và giành được học bổng ở một số đơn vị trong, ngoài nước.
"Gia đình rất biết ơn các thầy cô FUNiX, ai cũng rất tận tình với con. Tôi mong khi theo học FUNiX, con sẽ tiếp tục được hướng dẫn, có thể nắm vững kiến thức, phục vụ cho công việc về sau", chị nói thêm.
Tham dự "Ngày phụ huynh", chị Vũ Thị Vân, mẹ nữ sinh Nguyễn Vũ Khánh Linh (Quảng Ninh) đã chia sẻ về hành trình hỗ trợ con gái hoàn thành cả 7 chứng chỉ FUNiX trong hai năm trung học. Chị Vân tâm sự, bản thân luôn lắng nghe nguyện vọng của con và cố gắng đồng hành, hỗ trợ theo đuổi ý thích.

Chị Vũ Thị Vân và con gái Nguyễn Vũ Khánh Linh trò chuyện với Chủ tịch tập đoàn FPT - Trương Gia Bình trong buổi gặp mặt khen ngợi sự nỗ lực của em trong học tập. Ảnh: FUNiX
Khi biết con thích công nghệ, chị đã gợi ý cho con theo học FUNiX. Theo thời gian, chị càng khẳng định học online không còn là một giải pháp tình thế trong đại dịch mà sẽ là xu hướng tất yếu của tương lai. Người mẹ kể lại, hành trình học tập cũng có nhiều thử thách khi một lúc "kham" hai chương trình trên lớp và ở FUNiX. Vì vậy, chị cùng con đặt mục tiêu đạt kết quả học tập vừa phải để con thoải mái hơn, không chạy theo thành tích.
"Khi học online, để đảm bảo con học hiệu quả, cha mẹ phải luôn định hướng giúp con đặt kế hoạch và thực hiện theo đó, nhất là với học sinh nhỏ tuổi, còn tâm lý mải chơi", chị khuyên.
Trong những buổi thi vấn đáp đầu tiên tại FUNiX, Khánh Linh run đến mức mẹ phải ngồi kề bên, nắm tay. Dần dần, nữ sinh vượt qua chứng chỉ đầu tiên và nhanh chóng chinh phục các cột mốc kế tiếp.
Chị Vân đánh giá, điểm hay của FUNiX là có học viên ở nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau, có cả người đã học đại học và đi làm. Chị khuyên các phụ huynh nên hỗ trợ con tận dụng cơ hội, khuyến khích mở rộng mối quan hệ, kết nối với bạn bè. Điều này rất tốt cho việc học tập và theo ngành nghề của con. "Phụ huynh cũng nên biết con khó khăn ở điểm nào để hỗ trợ. Đến khi con thích ứng với việc học, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn", chị chia sẻ.
Thành lập từ 2015, đến nay FUNiX có hơn 3.000 học sinh theo học công nghệ thông tin trực tuyến. Đại diện đơn vị cho biết, nhà trường không ngừng nỗ lực phát triển về chất lượng đào tạo, liên kết các cơ sở giáo dục uy tín, đồng thời giúp các học viên theo học có cơ hội tiếp xúc sớm với môi trường làm việc thực tế ở doanh nghiệp.
Quỳnh Anh