Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC, Mã CK: VST) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với khoản lỗ sau thuế 102,8 tỷ đồng, tăng so với mức âm 16,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, Vitranschart lỗ hơn 145 tỷ đồng.
Doanh thu nửa đầu 2013 công ty thấp hơn cùng kỳ năm trước gần 20%, xuống còn hơn 640 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận Vitranschart bị âm. Doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá cũng giảm gần 27%, chỉ đóng góp khoảng 4,6 tỷ đồng cho công ty.
Vitranschart giải thích, tổng doanh thu thấp hơn cùng kỳ năm trước là do thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục gặp khó khăn, hàng hóa khan hiếm, giá cước thấp, mất cân bằng cung cầu dẫn đến thời gian tàu chờ hợp đồng, xếp dỡ bị kéo dài. Ngoài ra, nguyên nhân khác góp phần làm giảm doanh thu còn do công ty trích chi phí khấu hao cơ bản của đội tàu.
Đến ngày 30/6, công ty có 68 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Hiện vốn chủ sở hữu Vitranschart đạt 383 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn là 727,8 tỷ đồng, giảm 8% so với hồi đầu năm, trong đó vay ngân hàng chiếm 50%.
Một số nhà băng là chủ nợ của Vitranschart có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Á Châu, Hàng Hải, Việt Nam Thịnh Vượng, Ngoại thương Việt Nam và một số tổ chức tín dụng khác. Tổng dư nợ công ty đến ngày 30/6 tại những nhà băng trên đạt hơn 360 tỷ đồng, giảm 23% so với hồi đầu năm.
Ngân hàng và tổ chức tín dụng | Dư nợ của Vitranschart đến 30/6 |
Agribank | 31,2 tỷ đồng |
Á Châu | 2,9 tỷ đồng |
Maritime Bank | 136,7 tỷ đồng |
Vietcombank | 147 tỷ đồng |
VP Bank | 39,5 tỷ đồng |
SSR | 500 triệu |
Pdimex | 5,6 tỷ đồng |
Nợ dài hạn đến hạn phải trả | 87,2 triệu |
Tường Vi