Đây là bước thử nghiệm mới nhất trong chiến dịch cải tổ kinh tế tại nước này. Từ năm 2000, Trung Quốc đã hạn chế sản xuất và bán máy chơi điện tử cầm tay. Nước này cũng từ chối cho các công ty nước ngoài thâm nhập thị trường với lý do lo ngại nội dung bạo lực và suy thoái đạo đức.
Vì lệnh cấm này, các game thủ tại Trung Quốc đã phải dựa vào thị trường chợ đen để có được thiết bị mới nhất, CNN cho biết. Dù vậy, nó cũng không làm giảm tốc sự phát triển của ngành game trên điện thoại, máy tính và trực tuyến tại đây.
Một quảng cáo trò chơi điện tử tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: AFP |
Sau thông tin trên, cổ phiếu Nintendo hôm qua đã tăng hơn 10% tại Tokyo. Cổ phiếu Microsoft cũng lên 1%. Còn Sony gần như không thay đổi tại thị trường New York.
Tuy nhiên, luật mới yêu cầu các sản phẩm bán tại Trung Quốc phải được sản xuất tại Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải. Việc này đòi hỏi các hãng phải thay đổi chuỗi cung ứng và xây nhà máy mới tại nước này.
Bên cạnh đó, sự thay đổi này cũng chưa chắc chắn sẽ bền vững. Chính phủ Trung Quốc cho biết đây chỉ là việc “tạm thời” và các sản phẩm sẽ phải được giới chức kiểm duyệt. Dù vậy, động thái này cũng là bước tiến của Trung Quốc trong quá trình cải tổ.
Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải rộng 29km2 và được thành lập cuối tháng 9. Đây là nơi nước này thử nghiệm các chính sách khuyến khích thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài và tự do hóa tài chính. Tất cả các lĩnh vực này hiện do Chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ.
Hà Thu