Từ lâu, trên thế giới và ở Việt Nam có sự phân chia rõ ràng giữa hai loại truyền hình quảng bá và truyền hình trả tiền. Truyền hình quảng bá có vai trò cung cấp miễn phí thông tin, thời sự, pháp luật, giải trí cơ bản cho người xem, đổi lại, nguồn thu của loại truyền hình này chủ yếu ngân sách và người xem dù không muốn cũng phải "chịu" những chương trình khô khan không chuyên sâu.
Khi nhu cầu và khả năng chi trả của người tiêu dùng cao hơn, sự đòi hỏi những chương trình có chất lượng cao hơn, chuyên sâu hơn, cả về nội dung, hình ảnh và phù hợp hơn với sở thích là tất yếu. Ngược lại, họ sẵn sàng trả tiền cho những dịch vụ này. Đây chính là nguồn gốc và vai trò của truyền hình trả tiền.
Tại Việt Nam, thị trường truyền hình trả tiền chủ yếu được biết đến qua các dịch vụ truyền hình kỹ thuật số cáp, kỹ thuật số mặt đất, kỹ thuật số vệ tinh và truyền hình di động ở giai đoạn sơ khai. Thị trường truyền hình quảng bá đang hoạt động dưới sự quản lý của các đài truyền hình trung ương và địa phương trong khi "miếng bánh" truyền hình trả tiền vốn ngày một phình to hiện là sân chơi của các công ty dịch vụ truyền hình, mà dẫn đầu thị trường hiện nay là các công ty SCTV, HTVC...
Cạnh tranh bằng chất lượng nội dung chính là chìa khóa thành công đã được chứng minh ở các nước đi trước Việt Nam như: Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… Người tiêu dùng ngày nay không còn muốn thưởng thức chương trình truyền hình theo kiểu "đài phát sóng gì, mình xem đó". Với khả năng chi trả cao hơn, họ mong muốn có những chương trình phù hợp nhu cầu hơn.
Nắm bắt nhu cầu đó, SCTV đã tích cực mở rộng hợp tác sản xuất chương trình truyền hình với các công ty trong và ngoài nước; trao đổi, mua bán bản quyền phát sóng các chương trình nước ngoài để mang đến bữa "món ăn tinh thần" hợp "khẩu vị" của người tiêu dùng Việt Nam. Đến nay, SCTV là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam với tổng cộng 123 kênh, bao gồm: 70 kênh truyền hình analog, 106 kênh truyền hình kỹ thuật số và 15 kênh truyền hình kỹ thuật số độ nét cao (HD). Đáng chú ý là khoảng 60% số lượng kênh truyền hình SCTV cung cấp là kênh "thuần Việt", tức được sản xuất tại Việt Nam, có nội dung về Việt Nam và phục vụ khán giả Việt Nam.
Khi những thiết bị TV LCD, Plasma HD có giá ngày càng phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng, người tiêu dùng càng có nhiều cơ hội thưởng thức các chương trình theo chuẩn HD với độ sắc nét cao, hình ảnh, màu sắc chân thật, sống động. Điều này đòi hỏi các công ty dịch vụ truyền hình như SCTV, HTVC… phải nhanh chóng cho ra đời những kênh truyền hình có chất lượng phù hợp.
Với 15 kênh HD hiện có, trong đó có một số kênh có nội dung xuất sắc như: StarMovies HD, True Sport HD, Discovery HD, hay ESPN HD… Không dừng lại ở đó, SCTV cho biết công ty sẽ tăng số kênh HD lên con số 30 trong năm nay, và lên 60 vào cuối năm 2012 để phục vụ khán giả. Bên cạnh những kênh truyền hình nước ngoài kể trên, các kênh "thuần Việt HD" như: SCTV hài HD, SCTV thể thao HD, SCTV phim Việt, SCTV phim tổng hợp… cũng hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị.
Đầu tháng 11, SCTV đã giới thiệu đến khán giả thế hệ đầu thu truyền hình HD mới, nhỏ hơn, gọn hơn, với nhiều tính năng, cung cấp tín hiệu tốt và ổn định với chỉ giá từ 1.990.000 đồng cho một đầu thu truyền hình HD và 990.000 đồng cho một đầu thu truyền hình SD. SCTV cũng đang triển khai chương trình khuyến mãi với tổng giá lên đến tỷ đồng với những sản phẩm rất được ưu chuộng. |
Mọi chi tiết, khách hàng liên hệ 19001878, các chi nhánh gần nhất, hoặc www.sctv.com.vn
(Nguồn: SCTV)