Hội thảo "Chuỗi cung ứng bền vững" (Supply Chain Sustainability) do BlueScope tổ chức có sự tham dự của lãnh đạo các doanh nghiệp như INSEE, IDH, Akzo Nobel, Decathlon... cùng đại diện Lãnh sự quán Australia, hôm 6/12 tại Bà Rịa Vũng Tàu.
Ông Võ Minh Nhựt, CEO NS BlueScope Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp thực hiện chính sách bền vững sẽ tạo ra những ưu thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp; giảm chi phí thông qua hoạt động tiết kiệm năng lượng; tăng năng suất lao động nhờ việc kết nối với người lao động, giúp công ty đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn của khách hàng.

Ông Võ Minh Nhựt, CEO NS BlueScope Việt Nam tại sự kiện.
Khảo sát của IFC cho thấy, 60% doanh nghiệp trong hệ thống IFC chỉ muốn mua hàng của đối tác khi họ đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, giá cả, bình đẳng giới trong lao động và các yếu tố sản xuất 'xanh' hướng đến nền kinh tế tuần hoàn. "Phát triển bền vững trở thành thước đo đánh giá sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp", đại diện BlueScope nói.
Tuy nhiên, ông Nhựt cho rằng, trong khi các nước phát triển đã có các bộ luật nhằm bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ đúng luật và tránh rủi ro của chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp Việt chưa nhận thức được nguy cơ, rủi ro đến từ các yếu tố: biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, chiến tranh thương mại, rào cản thuế quan; nguồn lao động...
"Khoảng 80% những tác động về môi trường của doanh nghiệp nằm ở chuỗi cung ứng. Do đó, những chỉ số 'xanh' của các nhà cung cấp và đối tác chiến lược là những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến danh tiếng và hoạt động của công ty", CEO BlueScope nói.
Vị CEO phân tích, ở các thị trường phát triển, các nhà điều hành chính sách và các nhà đầu tư đặt nhiều áp lực lên các doanh nghiệp, buộc họ công khai các thông lệ mang tính bền vững; đồng thời khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp minh bạch về nguồn cung,
"Để hiện thực chuỗi cung ứng bền vững, cần có sự chung tay phối hợp của các nhà cung cấp, đối tác. Theo đó, nhà cung cấp phải tuân thủ các nguyên tắc như tôn trọng quyền con người; giảm thiểu tác động đến cộng đồng; cam kết thực hiện các nguyên tắc; minh bạch đón nhận những đánh giá của bên thứ ba...", ông Nhựt nói.
Hiện BlueScope chú trọng xây dựng những giá trị cốt lõi phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, trong đó tập trung vào các yếu tố: an toàn, sức khỏe; giảm tối đa khí thải gây hiệu ứng nhà kính; nâng cao tỷ lệ lao động và lãnh đạo nữ; minh bạch và phòng chống tham nhũng; phát triển chuỗi cung ứng bền vững...

Các khách mời thảo luận tại hội thảo.
Bà Trịnh Anh - S.D Manager của Decathlon Việt Nam cho biết, Decathlon chú trọng vào nhiều yếu tố để phát triển chuỗi cung ứng bền vững ở từng quốc gia. "Từ khâu thiết kế, tới sử dụng nguyên liệu, sản xuất, chúng tôi luôn hướng đến yếu tố thân thiện với môi trường, sản phẩm có vòng đời dài, có thể tái sử dụng để tạo sự tuần hoàn cho nền kinh tế", bà nói.
Ông Bruno - Giám đốc INSEE Ecocycle và Phát triển bền vững của INSEE Việt Nam chia sẻ, ngành công nghiệp xây dựng vật liệu đang cố gắng loại bỏ chất thải ra môi trường trong quá trình sản xuất. Doanh nghiệp hiện sản xuất nhiên liệu thay thế để làm giảm lượng rác thải ra đại dương. Đồng thời thu thập các dữ liệu để thông tin tới công chúng về phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng của công ty.
Bà Julianne, đại diện Lãnh sự quán Australia khẳng định: "Chính phủ Australia đưa ra các hướng dẫn và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về phát triển bền vững trong nhiều điều kiện khác nhau, nâng cao hoạt động đào tạo giúp các đơn vị cập nhật kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng bám sát những công nghệ đổi mới".