Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết, do nắng hạn kéo dài, lưu lượng nước về các hồ chứa tại các nhà máy thủy điện trong tỉnh thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Sản lượng điện do bốn nhà máy thủy điện Nước Trong, Hà Nang, Sông Riềng và Cà Đú sản xuất sáu tháng đầu năm chỉ bằng 65,4% so với cùng kỳ năm trước.
Nhà máy thủy điện Hà Nang ở xã Trà Thủy, huyện miền núi Trà Bồng thất thu 18 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm do hạn hán kéo dài. Ảnh: Trí Tín. |
Tại nhà máy thủy điện Hà Nang (huyện Tây Trà), sản lượng 6 tháng chỉ đạt 21,6 triệu KWh, bằng 50% so với cùng kỳ năm trước. Nhà máy thủy điện Sông Riềng, cũng tại địa phương này, có 2 tổ máy với công suất 3MW nhưng do hạn hán, chỉ có một tổ phát điện thường xuyên với công suất 1,45 MW.
Về vấn đề này, ông Huỳnh Kim Lập, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân cho biết, do hạn hán, 6 tháng đầu năm, sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Hà Nang giảm đến 50% so với cùng kỳ, gây thất thu hơn 18 tỷ đồng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Nhà máy thủy điện Sông Riềng, gây thất thu hơn 2 tỷ đồng.
Theo dự báo của ngành điện Quảng Ngãi, tình hình cung ứng điện từ nay đến cuối năm tiếp tục căng thẳng. Sau 6 tháng, tổng sản lượng điện Công ty điện lực tỉnh mua từ 4 Nhà máy thủy điện nhỏ là 38,6 triệu kWh, chiếm trên 10% tổng sản lượng nhận được trên toàn hệ thống.
Trí Tín