Hệ thống ngân hàng Trung Quốc rất dễ đối mặt với rủi ro về thanh khoản nếu các ngân hàng nhỏ tiếp tục phát hành các sản phẩm quản lý tài sản một cách vô tội vạ như hiện nay.
Xu hướng phát hành này bắt đầu từ năm 2009 và đang trở thành một mối đau đầu cho các nhà làm luật bởi trong bối cảnh hệ thống ngân hàng vốn đã đang phải đối mặt với nguy cơ nợ xấu và tình hình càng trở nên tệ hơn khi kinh tế giảm phát.
Về lý thuyết, các sản phẩm quản lý tài sản mà ngân hàng phát hành cũng tương tự như một sản phẩm huy động tiền gửi, tuy nhiên lãi suất của nó sẽ được định đoạt bởi chính ngân hàng đó và không chịu kiểm soát của ngân hàng Trung ương.
Do vậy, một lượng lớn các sản phẩm kiểu này đối với các ngân hàng vốn yếu sẽ gây hại khả năng quay vòng dòng tiền trong ngắn hạn. Nghiêm trọng hơn, nó làm méo mó số liệu và gây bất ổn cho toàn bộ hệ thống.
Fitch cho biết tới cuối quý II năm nay, tổng giá trị tài sản thuộc diện quản lý của toàn bộ các ngân hàng Trung Quốc đã lên tới 10,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,6 nghìn tỷ USD, chiếm 11,5% tổng giá trị tiền gửi .
Con số đó vốn không đáng ngại, nhưng vấn đề ở chỗ khoản mục này đang có một sự chuyển dịch mạnh từ khu vực ngân hàng quốc doanh sang khối ngoài quốc doanh và dẫn đến tình trạng mất kiểm soát.
Ngân hàng Trung Quốc mua công ty ở châu Âu
Ngân hàng Trung Quốc đồng loạt nâng lãi suất huy động
Đại gia ngân hàng Trung Quốc bị điều tra
(Theo TTVN)