Ngày 27/11, ngân hàng Bắc Á vừa đạt giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh", tại sự kiện Ngân hàng tiêu biểu Việt Nam 2019 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2019 - VOBA). Đây là lần đầu tiên hạng mục này có mặt trong hệ thống giải thưởng của VOBA. Chương trình do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đại diện ngân hàng Bắc Á nhận giải thưởng.
Ngân hàng đã thực hiện thành công nhiều dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung tại Nghệ An, Hà Giang, Thanh Hóa, Phú Yên., triển khai dự án bảo tồn, sản xuất dược liệu sạch và hương liệu tự nhiên, các dự án trồng, xuất khẩu rau và gạo chất lượng cao. Ngoài ra dự án nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững, dự án nhà máy nước tinh khiết và nước hoa quả tại một số tỉnh thành cũng mang lại hiệu quả. Các dự án đã và đang phát triển theo hướng ổn định, bền vững, tạo ra sản phẩm ấn tượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người Việt.
Thành lập từ năm 1994, trải qua 25 năm hình thành và phát triển, ngân hàng Bắc Á đi theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững, xây dựng chiến lược trở thành nhà tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và an sinh xã hội, góp phần kiến tạo hệ sinh thái xanh - sạch.
Theo đó, nhà băng xây dựng danh mục dự án mang tính phát triển bền vững, có tác động tích cực đến môi trường, ưu tiên tư vấn đầu tư và cấp tín dụng, tư vấn đầu tư xuyên suốt quá trình triển khai dự án, đảm bảo tính "xanh" và bền vững từ các yếu tố đầu vào, công nghệ sản xuất, thành phẩm, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng. Ngân hàng thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai trên khía cạnh thân thiện với môi trường. Đồng thời hoàn thiện gói sản phẩm cấp tín dụng cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã hoặc liên minh hợp tác nông nghiệp, cho nông dân vay sản xuất nông nghiệp trồng rau, củ, quả.
Trong 25 năm hoạt động, quy mô dư nợ cho vay của ngân hàng liên tục tăng trưởng với chất lượng tín dụng đảm bảo. Tính đến 30/6, dư nợ đã đạt 69.234 tỷ đồng, tăng 7,49 lần so với 10 năm trước và gấp 1.603 lần thời điểm cuối năm 1995.
Bên cạnh đó, cơ cấu tín dụng từ năm 2009 có sự thay đổi mạnh mẽ theo định hướng ưu tiên phát triển tín dụng trong ngành nghề phát triển bền vững. Tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, y tế và giáo dục liên tục tăng. Từ năm 2013 đến nay, tỷ trọng cho vay chiếm trên 50% tổng dư nợ, đạt 57,11% tính đến 30/6. Từ ngày 1/1 đến 30/6, ngân hàng đã thực hiện 284 dự án tín dụng xanh, cấp tín dụng cho 286 khách hàng, đạt 20.577 tỷ đồng dư nợ, đạt 30% trên tổng dư nợ.
Hà Thanh