EVN có vốn điều lệ 143.404 tỷ đồng (sau khi đánh giá lại) chỉ tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện; cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích; nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện cho nền kinh tế và nhu cầu xã hội.
Đây là mục tiêu được đặt ra trong Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012 - 2015 được Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phê duyệt vào ngày 23/11/2012.
Với số vốn điều lệ chỉ có 143.404 tỷ đồng, trong khi tình hình tài chính có thể nói là “bi bét” nhất trong số các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Vì vậy, công cuộc “tái thiết” EVN trong 3 năm tới vô cùng phức tạp.
Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, năm 2011, trong số 1.292.400 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2010) tổng số nợ phải trả của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, EVN có số nợ phải trả 275.278 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong số các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có số nợ phải trả lớn nhất, chỉ sau PVN với số nợ phải trả là 286.817 tỷ đồng.
Nhưng nếu xét về nợ phải trả của công ty mẹ thì số nợ phải trả của EVN gấp gần 1,45 lần so với tổng số nợ phải trả của 7 công ty mẹ có số nợ phải trả lớn nhất gồm PVN, Sông Đà, Vinalines, TKV, VNPT, HUD và Vicem (210.324 tỷ đồng so với 145.349 tỷ đồng).
Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, năm 2011, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là 1,77 lần, nhưng EVN với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 6,29 lần, đứng ở vị trí thứ 15 trong số 30 đơn vị có hệ số an toàn thấp nhất và vi phạm quy định về huy động vốn (hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tối đa là 3 lần).
Điều đáng nói là, với số nợ quá hạn lên đến 10.149 tỷ đồng, EVN là con nợ có nợ quá hạn thuộc dạng “khủng” nhất trong số các con nợ có nợ quá hạn cao như PVN (nợ quá hạn 1.731 tỷ đồng, Vinataba (467 tỷ đồng), Cienco 6 (128 tỷ đồng) và Tổng công ty Rau quả nông sản (30 tỷ đồng).
Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, do nợ nần và đầu tư không hiệu quả nên năm 2011, trong số 5 “đại gia” đứng đầu về kinh doanh thua lỗ với số lỗ 5.823 tỷ đồng, EVN dẫn đầu với số lỗ lên tới 2.589 tỷ đồng (chưa bao gồm lỗ chênh lệch tỷ giá 11.208 tỷ đồng), xếp sau là Petrolimex lỗ 2.390 tỷ đồng, Vinalines lỗ 791 tỷ đồng; Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ lỗ 66 tỷ đồng và Tổng công ty Xăng dầu quân đội lỗ 17 tỷ đồng.
Tính đến đầu năm 2012, lỗ lũy kế của 13 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là 48.988 tỷ đồng, trong đó EVN lỗ lũy kế lên tới 38.104 tỷ đồng (công ty mẹ “đóng góp” 8.084 tỷ đồng tổng số lỗ của EVN), xếp sau là Vinalines lỗ 5.738 tỷ đồng, Petrolimex lỗ 2.390 tỷ đồng (công ty mẹ lỗ tới 2.706 tỷ đồng), Tổng công ty Xăng dầu quân đội lỗ 566 tỷ đồng (công ty mẹ lỗ 564 tỷ đồng); Sông Đà lỗ 625 tỷ đồng...
Để cải thiện tình hình tài chính, khắc phục thua lỗ, đặc biệt là thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành, trong Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012 - 2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong vòng 3 năm tới, EVN phải thoái vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình, và 4 công ty cổ phần khác gồm, Chứng khoán An Bình, Bảo hiểm Toàn cầu, Bất động sản Sài Gòn Vina, Bất động sản Điện lực miền Trung và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam.
Cũng theo Đề án này, EVN chỉ được phép kinh doanh chính trong 4 lĩnh vực gồm, sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thốn điện quốc gia.
Bên cạnh lĩnh vực xuất nhập khẩu điện năng, đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện, EVN còn được kinh doanh chính trong lĩnh vực quản lý, vận hạn, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khi, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện, thí nghiệm điện.
Trong số 8 ngành nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính, EVN vẫn được phép đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao; kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển, triển khai, tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước, quản lý hệ thống thông tin nội bộ.
Ngoài ra, EVN còn được phép kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; đầu tư, kinh doanh cơ khí điện lực; dịch vụ tự động hoá và điều khiển…
'Năm 2015 EVN hoàn tất thoái vốn khỏi ngoài ngành'
Theo Đầu Tư