ffCác công ty gia công phần mềm như Neusoft đang mong đợi rất nhiều vào sự phục hồi của thị trường Nhật Bản (Neusoft) |
Trận động đất và sóng thần kinh hoàng hồi tháng 3 tại Nhật Bản đã làm cho hàng loạt công ty tê liệt, nhiều cơ sở vật chất bị phá hủy, chất phóng xạ rò rỉ ra xung quanh. Tuy nhiên, một công ty gia công phần mềm lớn của Trung Quốc cho hay những ảnh hưởng từ trận động đất trên đã dần biến mất khi người lao động đang quay trở lại với công việc thường ngày.
Anh Liu Jun – giám đốc Tập đoàn công nghệ máy tính Hi-Think Đại Liên – công ty gia công phần mềm lớn thứ 3 của Trung Quốc (tính theo giá trị giao dịch năm 2009) nói: “Ảnh hưởng của việc này nhỏ hơn dự đoán ban đầu của chúng tôi, và mặc dù nhiều dự án gia công đã bị trì hoãn, nhưng chúng tôi đang cố gắng để khởi động lại”. Anh nói có khoảng 400 công nhân của anh đang làm việc tại Nhật Bản đã được làm việc trở lại sau một thời gian nghỉ tạm thời do động đất.
Anh Liu Jiren – Chủ tịch của công ty gia công phần mềm lớn nhất Trung Quốc Neusoft – nói rằng tốc độ tăng trưởng của công ty anh sẽ còn cao hơn nếu trận động đất không xảy ra. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đến Neusoft cũng không phải là quá tiêu cực.
Tuy nhiên, anh Liu Jun cũng cảnh báo rằng sẽ vẫn còn có nhiều bất ổn trong hai năm tới do chính phủ Nhật Bản phải tập trung vào công cuộc tái thiết đất nước, và do vậy cơ hội gia công ở một vài ngành nghề không thuộc trọng tâm của nước này sẽ giảm đi.
Năm ngoái, gần 80% doanh thu của Hi-Think đến từ Nhật Bản với tổng giá trị giao dịch lên tới 120 triệu USD. Anh cho biết công ty vẫn đang cố gắng tìm ra nhiều thị trường khác để phân tán rủi ro. Anh cũng muốn doanh thu của thị trường nội địa sẽ chiếm khoảng 30-40% của cả công ty trong năm tới.
Anh Qiu Shanqin – giám đốc Trung tâm nền tảng dịch vụ mạch tích hợp và phần mềm quốc gia trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin – cho biết Nhật Bản là thị trường có nhu cầu gia công phần mềm lớn nhất của Trung Quốc. Mặc dù đóng góp của Nhật Bản vào tổng hoạt động kinh doanh đã giảm từ 70% tại mức đỉnh điểm xuống chỉ còn 40% hiện tại, thì đây vẫn là một thị trường lớn cho các công ty gia công.
Anh Cheng-Yaw Sun – giám đốc công ty gia công phần mềm Công nghệ quốc tế hiSoft cho biết: “Điều chúng tôi quan tâm nhất bây giờ là chúng tôi sẽ có những cơ hội nào khi mà khách hàng đang dần thay đổi chiến lược sau thảm họa”.
Anh cũng nói sau trận động đất, rất nhiều các công ty Nhật Bản đang cân nhắc giữa việc thuê nhiều công ty gia công để làm các công đoạn phụ hay chuyển hẳn việc thực hiện các công đoạn đó sang nước khác để giảm thiểu rủi ro.
Trận động đất đã làm cho công ty anh tốn thêm một khoản chi phí hoạt động là 700.000 USD và thiệt hại 600.000 USD doanh thu do công việc bị gián đoạn trong suốt quý I/2011. Anh cũng nói rằng việc các công ty Trung Quốc có tiếp tục nắm bắt được các cơ hội gia công hay không vẫn còn là một câu hỏi.
Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC (International Data Corporation), tốc độ phát triển của các công ty gia công phần mềm cho Nhật Bản sẽ giảm 4 hoặc 5 điểm phần trăm trong năm nay do trận động đất. Tốc độ tăng trưởng hàng năm được dự báo ở mức 8%.
Cô Joan Mao – một nhà phân tích cấp cao tại IDC nói: “Các công ty có mối quan hệ lâu dài, bền chặt với khách hàng và có dịch vụ gắn chặt với ngành kinh doanh chính của khách sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Trong khi đó, các công ty cung cấp dịch vụ gia công chất lượng thấp sẽ phải hứng chịu nhiều hơn”.
Cô cũng nói thêm rằng nhu cầu từ việc tái thiết sẽ nảy sinh vào đầu năm 2012 và chạm đỉnh vào năm 2013, sau đó nó sẽ bắt đầu đi vào ổn định. Các công ty cung cấp dịch vụ gia công về giao thông vận tải hay sản xuất công nghiệp – những lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn của thảm họa vừa qua – sẽ có được nhiều cơ hội kinh doanh hơn.
Hà Thu (theo China Daily)