Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á (DaiA Bank) vừa gửi tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên lần 2, diễn ra vào ngày 15/6 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Tại cuộc họp này, nội dung quan trọng sẽ được các cổ đông thông qua là đề án tái cơ cấu cho ngân hàng giai đoạn 2013-2015.
Mặc dù HĐQT DaiABank chưa cung cấp Đề án tái cơ cấu và không khẳng định chuyện sáp nhập với HDBank nhưng trong tài liệu gửi cổ đông, lãnh đạo ngân hàng này ngỏ ý sẽ có sự tham gia sâu của các cổ đông mới. Cuối tháng 4, lãnh đạo của Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) tiết lộ kế hoạch sáp nhập với DaiA Bank. Tuy nhiên, việc sáp nhập này mới được Ngân hàng Nhà nước thông qua về mặt chủ trương.
Trước đó, ĐHCĐ lần một của nhà băng này bất thành do nhiều cổ đông lớn vắng mặt. Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân nhóm cổ đông này không tham dự là chưa nhất trí với chương trình nghị sự và các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT). Tuy nhiên, HĐQT DaiA Bank ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận.
So với tài liệu chuẩn bị lần trước, nội dung của các tờ trình, báo cáo lần này DaiA Bank gửi cho các cổ đông cũng có nhiều thay đổi, trong đó tỷ lệ nợ xấu tăng lên. Cụ thể, nợ xấu trong năm 2012 theo báo cáo mới nhất của ngân hàng này chiếm 5,28% tổng dư nợ trong khi trước đó, DaiA Bank báo cáo tỷ lệ nợ xấu là 4,4%.
Lãnh đạo DaiA Bank cho biết trong năm 2012, tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng không đồng đều khi chỉ tập trung ở TP HCM, Hà Nội và tập trung đến 66% dư nợ cho vay vào khối doanh nghiệp có món vay lớn từ 500 triệu đến 50 tỷ đồng. Ngoài ra, chất lượng tín dụng ngày một giảm sút khi 80% các điểm giao dịch phát sinh nợ quá hạn.
Năm 2013, DaiA Bank dự kiến đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và kiềm chế tỷ lệ nợ xấu không quá 3%.
Nhà băng cho biết, vì nhu cầu thoái vốn của Ngân hàng Á Châu (ACB) cũng như yêu cầu tái cơ cấu của ngân hàng khi có sự tham gia sâu của các cổ đông chiến lược mới, 2 đại diện quản lý phần vốn góp của ACB đã có đơn xin từ nhiệm, HĐQT cũng xin cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Từ Tiến Phát và ông Đặng Anh Mai.
Thanh Thanh Lan