Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco 4) vừa tổ chức bán đấu giá lần đầu hơn 16,1 triệu cổ phần ra công chúng (IPO) với giá khởi điểm 10.000 đồng mỗi đơn vị. Toàn bộ số cổ phần này đã bán thành công cho 16 nhà đầu tư, trong đó 3 đơn vị là cổ đông tổ chức, giúp công ty thu về hơn 226 tỷ đồng. Trong số này, 65,3 tỷ đồng là thặng dư vốn. Giá đặt mua cao nhất là đạt 16.100 đồng một cổ phần.
Trước đó, Cienco 4 từng có tới 668 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá với khối lượng đặt mua hơn 41,6 triệu cổ phần, cao gấp 2,5 lần so với mức được doanh nghiệp đưa ra IPO. Sau đợt đấu giá, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp chiếm 35% vốn điều lệ, tương đương 210 tỷ đồng.
Cienco 4 tiền thân là Cục Công trình – Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập năm 1962 tại Hà Nội. Đến giữa năm 2013, đơn vị này đang thực hiện quản lý phần vốn Nhà nước tại 05 công ty con.
Hôm 24/3, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5) cũng vừa IPO nhưng chỉ bán thành công hơn 1,9 triệu trong tổng số hơn 14,2 triệu cổ phần. Trong tuần này, Cienco 6 cũng sẽ tiếp tục IPO.
Tường Vi