Conference Board hôm qua đã điều chỉnh đánh giá về triển vọng của một số nền kinh tế lớn, trong đó tỏ ra kém lạc quan hơn trước về triển vọng của Trung Quốc cũng như niềm tin của người tiêu dùng Mỹ.
Phong vũ biểu Shanghai Composite của Trung Quốc nối dài chuỗi ngày giảm điểm sang phiên thứ năm – đợt điều chỉnh dài nhất trong hơn 2 tháng, và rơi xuống dưới ngưỡng kháng cự kỹ thuật được xem là rất mạnh 2.481 điểm, chốt tại 2.427,05 điểm, âm 4,3%. Đây là mức đóng cửa thấp nhất trong 14 tháng của chỉ số này. Shanghai Index đã giảm 25% trong năm nay và là chỉ số giảm điểm mạnh thứ ba trong số 93 chỉ số được Bloomberg thu thập số liệu và phân tích. Đồng thời, chỉ số này cũng đang hướng đến quý điều chỉnh mạnh nhất kể từ quý IV/2008.
Bên cạnh nỗi lo về nền kinh tế, thị trường còn quan ngại rằng đợt chào bán 23,2 tỷ đôla cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc sẽ khiến nhà đầu tư rút bớt tiền ra khỏi các công ty khác và tác động đến giá cổ phiếu trên toàn thị trường. Đây được xem là vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung.
Cú ngã ngựa ngoài mong đợi của sàn cổ phiếu Thượng Hải đã gây phản ứng dây chuyền trên toàn thế giới. Chứng khoán Hong Kong lao dốc 2,3%. Các chỉ số gồm Kospi của Hàn Quốc, Straits Times (Singapore) và BSE của Ấn Độ cùng ghi nhận đà giảm 1,4%. Chứng khoán Nhật Bản hạ 1,3% vào chung cuộc, khi trước đó đã tăng được 0,7%. Thị trường Đài Loan mất 1%.
Tại phố Wall, Dow Jones mất mốc 10.000 điểm, trong khi S&P 500 xuống ngưỡng thấp nhất kể từ đầu năm. Chỉ số Dow Jones Industrial bốc hơi 268,22 điểm (2,7%), xuống 9.870,3 điểm. Làn sóng tháo hàng mạnh trên tất cả các nhóm ngành cuốn trôi 3,1% giá trị của hàn thử biểu Standard & Poor 500, đóng cửa tại 1.041,24 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm, khi chốt ở 2.135,18 điểm, âm 3,9%. Điểm nhấn đáng chú ý trong phiên giao dịch đêm qua, trên sàn chứng khoán New York, tổng khối lượng giao dịch ở cả 3 sàn tăng vọt lên mức 6,3 tỷ cổ phiếu từ mức 3,9 tỷ cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày thứ hai.
Chứng khoán châu Âu cũng lao dốc thảm hại. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 lùi sâu 2,8%, xuống 244,42 điểm. Sắc đỏ bao trùm trên tất cả các sàn cổ phiếu. Chứng khoán Pháp trượt 4%. Các thị trường Đức và Anh lần lượt mất 3,3% và 3,1%.
Niềm tin người tiêu dùng Mỹ bất ngờ sụt giảm mạnh trong tháng 6. The Conference Board, tổ chức nghiên cứu tư nhân có trụ sở tại New York, vừa cho biết trong ngày thứ Ba rằng, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm gần 10 điểm xuống 52,9 điểm trong tháng 6, từ mức 62,7 điểm trong tháng 5. Trước đó, chỉ số này được mong chờ ở mức 62,8 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 và theo đó chấm dứt chuỗi 3 tháng tăng liên tiếp của chỉ số này.
Giá vàng thế giới đêm qua tăng nhẹ trở lại cho dù đồng đôla tăng giá và mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu giảm. Trên bảng điện tử Comex, giá kim loại quý giao kỳ hạn tháng 8 chốt phiên hồi phục 3,8 đôla, lên 1.242,4 đôla/ounce. Yếu tố giúp giá vàng tăng trở lại chủ yếu là do giới đầu tư tìm kiếm sự an toàn cho đồng vốn của mình ở mặt hàng này trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm mạnh. Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, xu hướng tăng giá trong ngắn hạn của vàng vẫn khá vững chắc.
Triển vọng kinh tế Trung Quốc kém sáng sủa, giá dầu thô trượt dốc không phanh. Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ mặt hàng dầu thô lớn nhất trên thế giới và bất kỳ sự suy giảm nào của nền kinh tế nước này đều là chỉ báo xấu đối với kinh tế toàn cầu. Trên sàn giao dịch hàng hóa tập trung NYMEX, giá vàng đen rớt 2,31 đôla, tương ứng 3%, xuống 75,94 đôla/thùng.
Đồng bạc xanh tăng giá ngày thứ hai trong tuần. Quan ngại về kinh tế toàn cầu khiến hầu hết các đồng tiền chủ chốt neo bằng đồng đôla quay đầu sụt giảm mạnh. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đôla co hẹp 1,2207 đôla/euro từ mức 1,2277 đôla/euro lúc mở cửa.
Google nhượng bộ Bắc Kinh để tiếp tục hoạt động. Tập đoàn cung ứng các dịch vụ tìm kiếm trên Internet lớn nhất thế giới Google mới đây đã tuyên bố thực hiện một “cách tiếp cận mới” đối với Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc chiến với Bắc Kinh về vấn đề kiểm duyệt vẫn chưa có hồi kết. “Cách tiếp cận mới” được đưa ra người dùng Google tại Trung Quốc có thể lựa chọn dùng website Hongkong dưới dạng landing page và không được chuyển hướng thẳng như trước. Mặc dù phương án mới thể hiển sự nhượng bộ của tập đoàn này để tiếp tục được ở lại nhưng rất có thể chính quyền Bắc Kinh sẽ không chấp nhận. Phương án tìm kiếm mới đang được Google triển khai và hoàn thành trong vài ngày tới đồng thời với việc nộp hồ sơ xin giấy phép ICP.
Nguyễn Hùng