Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hôm nay đã trao quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Phạm Đức Long.
![Tân Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long. Ảnh: Mạnh Hưng](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2021/08/06/thu-truong-pham-duc-long-7771-1628254147.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g4f9f3CaATqeYIh-oiOJTg)
Tân Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long. Ảnh: Mạnh Hưng.
Sinh năm 1970, ông Long được đào tạo cơ bản về điện tử, viễn thông (Kỹ sư Điện tử tại Đại học Bách khoa TP HCM; Thạc sỹ, Tiến sỹ Điện tử - Viễn thông tại Đại học Điện tử Viễn thông Tokyo, Nhật Bản). Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tân Thứ trưởng có năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, quản trị. Ông Long cũng đã công tác gần 30 năm liên tục trong lĩnh vực viễn thông.
Ông lần lượt trải qua các vị trí kỹ sư hệ thống, quản lý kỹ thuật, chuyên viên, Trưởng phòng Bưu điện TP HCM từ tháng 9/1992 đến tháng 3/2009. Sau đó, ông làm Phó giám đốc, rồi Giám đốc Viễn thông TP HCM.
Đến tháng 12/2013, ông trở thành thành viên HĐTV VNPT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT và làm Tổng giám đốc từ tháng 6/2020. Từ đó đến nay, ông Phạm Đức Long giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.
Sau khi nhận quyết định, tân Thứ trưởng hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng ông Long là một cán bộ đang ở độ tuổi chín, được đào tạo cơ bản, có chuyên môn sâu, trưởng thành trong ngành viễn thông với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và tinh thần quyết liệt. "Tân Thứ trưởng Phạm Đức Long sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Chính phủ đã tin tưởng giao phó", ông Hùng nói.
Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ cho ông Long đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt, nhanh chóng thúc đẩy chuyển dịch hạ tầng viễn thông của đất nước sang hạ tầng số, đưa Việt Nam đến năm 2025 vào nhóm các nước top 30 về hạ tầng số của thế giới.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng kỳ vọng tân Thứ trưởng sẽ lãnh đạo, tìm ra một thời kỳ tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, tăng trưởng ít nhất gấp đôi trong vòng 5 năm tới. Ông đề nghị lãnh đạo Bộ, các đơn vị tạo điều kiện tốt nhất để ông Long hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, hoàn thành công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam sớm trở thành một nước phát triển trước năm 2045.
Anh Tú