Chủ tịch Tepco vừa từ chức Masataka Shimizu. Ảnh: MSNBC |
Theo thông báo đưa ra chiều nay tại Tokyo, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) vừa có Chủ tịch mới là ông Toshio Nishizawa, 60 tuổi, thay thế cho Chủ tịch cũ Masataka Shimizu, 66 tuổi.
Đồng thời Tepco cũng công bố báo cáo doanh thu năm tài chính vừa kết thúc. Theo đó, trong tài khóa tính đến tháng 3 vừa rồi, Công ty Điện lực Tokyo đã lỗ tổng cộng 1.247 tỷ yen (tương đương 15 tỷ USD).
Nhật báo Nikkei bình luận đây là con số lỗ cao nhất trong giới doanh nghiệp Nhật từ trước đến nay, ngoại trừ các hãng tài chính, vượt kỷ lục cũ 812 tỷ yen của Tập đoàn Nippon Telegraph & Telephone cách đây 9 năm. Kể từ khi thảm họa xảy ra đến nay, cổ phiếu của công ty này đã giảm tới 83%.
Ông Masataka Shimizu giữ chức Chủ tịch của Tepco từ năm 2008, sau khi trải qua một loạt chức vụ quản lý và điều hành khác trong công ty. Sau thảm họa hạt nhân, Shimizu liên tục là mục tiêu của búa rìu dư luận.
Người dân phê phán sự chậm trễ trong công tác giải quyết thảm họa cũng như đền bù của công ty này. Áp lực công việc cùng dư luận khiến hồi tháng 3, ông Shimizu từng phải nhập viện cấp cứu với lý do huyết áp tăng.
Còn Chủ tịch mới Toshio Nishizawa vốn là Giám đốc quản lý của Tepco. Ông này đã gắn bó với Công ty Điện lực Tokyo 36 năm trước khi được cất nhắc lên làm Chủ tịch ngày hôm nay.
TEPCO lao đao kể từ khi thảm họa kép động đất - sóng thần xảy ra hôm 11/3 khiến nhà máy điện hạt nhân của họ đặt tại tỉnh Fukushima bị hư hại nghiệm trọng.
Phóng xạ rò rỉ khiến hơn 80.000 người dân sống quanh vùng đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Sự cố cũng khiến ngành thực phẩm Nhật chịu hậu quả gián tiếp, khi các nước quanh khu vực hạn chế hoặc kiểm soát gắt gao hàng nhập từ Nhật Bản.
Các nhà phân tích nhận định đây là thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ sau thảm họa Chernobyl năm 1986.
Không những thiệt hại nặng nề về mặt vật chất, công ty này còn đối diện với khoản bồi thường khổng lồ giá hàng chục tỷ USD cho các nạn nhân trực tiếp lẫn gián tiếp của thảm họa hạt nhân.
Thanh Bình