Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giơ tay) gặp gỡ các đại biểu trong chuyến thăm 2 ngày tại Macao. Ảnh: Chinaview |
Theo số liệu của Cục Phối hợp và Điều tra Cờ bạc (DICJ) của Đặc khu hành chính Macao, lợi nhuận từ các sòng bạc tại đây trong năm 2008 tăng 31% so với 2007, đạt mức kỷ lục 108,7 tỷ patacas, tương đương với 13,7 tỷ USD.
Ngành kinh doanh bài bạc tại Macao mấy năm gần đây liên tục phát triển, bất chấp khủng hoảng tài chính. Lợi nhuận năm 2007 tăng tới 45,7% so với năm 2006, đạt mức 10,6 tỷ USD. Sang năm 2008 con số tăng trưởng 31% trong cơn bão khủng hoảng tài chính có thể xem là đáng nể.
Đặc khu Hành chính Macao là nơi duy nhất trên lãnh thổ Trung Quốc cho phép tổ chức các hoạt động cờ bạc. Với dân số 550.000, thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 17.550 USD, Macao trở thành một trong những nơi có mức sống cao nhất Châu Á. Tỷ trọng ngành dịch vụ của Macao chiếm tới 75% GDP. Năm 2006, lần đầu tiên Macao vượt Las Vegas để trở thành trung tâm cờ bạc có doanh thu lớn nhất thế giới.
Theo DICJ, Macao có tổng cộng 31 sòng bạc. Trong đó 19 sòng được điều hành bởi một công ty của Macao là SJM. Tuy nhiên sòng lớn nhất, khu nghỉ dưỡng kết hợp đánh bạc Venetian Macao, thuộc về một tập đoàn đến từ Las Vegas. Tính đến quý IV vừa rồi, tại Macao có 4,017 bàn, 11.856 máy đánh bạc, giảm chút ít so với quý III/2008.
Tuy tăng trưởng cả năm phát triển tốt nhưng việc bị ảnh hưởng bởi cơn bão tài chính là điều không thể tránh khỏi. Lợi nhuận quý IV/2008 từ kinh doanh bài bạc tại Macao giảm 7% so với quý III, và giảm 0,25% so với cùng kỳ năm 2007.
Hồm 12/1 vừa rồi, đích thân Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Macao gặp gỡ và động viên các đại biểu của Đặc khu. Ông cho rằng ngay cả trong khó khăn, Macao vẫn đủ khả năng biến thách thức thành cơ hội và tuyên bố Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ khu vực này.
Thanh Bình (theo Chinaview, Chinadaily)