Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) cho biết trong quý II vừa qua Kinh Đô cơ bản đã thoái vốn các khoản đầu tư tài chính của mình nhằm tái cấu trúc chiến lược đầu tư này.
Theo ông Kelly Wong, Phó Tổng giám đốc tài chính của Kinh Đô, ban lãnh đạo công ty nhận thấy không còn phù hợp trong chiến lược đầu tư và quản lý nên Kinh Đô đã quyết định thoái vốn ở cả hai công ty Nutrifood và Tribeco.
Cụ thể việc chuyển nhượng cổ phần tại Nutrifood, Kinh Đô ghi nhận một khoản lỗ ròng 71,317 tỷ đồng vào báo cáo hợp nhất của quý II năm 2012. Với Tribeco, việc thoái vốn ghi nhận một khoản lợi nhuận là 1,7 tỷ đồng trên số liệu hợp nhất của quý II rồi.
Ngoài ra, việc bán cổ phiếu trong danh mục đầu tư đã đem về cho công ty một khoản doanh thu tài chính trị giá 18 tỷ đồng.
![]() |
Kinh Đô cơ bản đã thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và cho biết sẽ tập trung nguồn lực cho mảng kinh doanh chính là thực phẩm |
Ban lãnh đạo Kinh Đô cho rằng dù việc chuyển nhượng vốn tại hai công ty trên có tác động đến lợi nhuận trước mắt của Kinh Đô nhưng sẽ đem về lợi ích lâu dài cho công ty, cụ thể là việc tập trung mọi nguồn lực của công ty vào các mảng kinh doanh thực phẩm hiện tại và các kế hoạch mở rộng trong tương lai.
Về kinh doanh mặt hàng chủ lực là bánh kẹo và thực phẩm, Kinh Đô cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, tác động trực tiếp đến sức mua của thị trường nhưng doanh thu của công ty trong nửa đầu năm nay vẫn tăng trưởng. Cụ thể lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay của công ty đạt hơn 65,9 tỷ đồng.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2012, 6 tháng đầu năm nay Kinh Đô lỗ 5,4 tỷ đồng do ghi nhận khoản lỗ từ việc chuyển nhượng cổ phần. Dự kiến tháng 9 tới, Kinh Đô sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông với tỷ lệ 20%, sau đó tiến hành sáp nhập Vinabico vào Kinh Đô.
(TBKTSG)