Công ty cổ phần Kinh Đô (mã KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II hợp nhất. Theo đó, nhờ sản lượng tiêu thụ kem Kido tăng mạnh trong quý II và hợp nhất Kinh Đô miền bắc, tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần hợp nhất đạt mức 41,7% hơn gấp đôi công ty mẹ.
Quý II, doanh thu hợp nhất đạt 839,3 tỷ đồng, giảm 4,3%; lợi nhuận gộp đạt 349,9 tỷ đồng, tăng 12,2%; lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính đạt 99,6 tỷ đồng, tăng 210,9% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất đạt 1.546 tỷ đồng, tăng 2,3%; lợi nhuận gộp đạt 590,7 tỷ đồng, tăng 11,6%; lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính đạt 107,3 tỷ đồng, tăng 127% so với 6 tháng đầu năm 2011.
KDC cho biết, trong kỳ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do một số chi phí cuối năm 2011 được ghi nhận vào quý I; và sự gia tăng chi phí điện, nhiên liệu và khấu hao từ việc mở rộng nhà máy Kido.
Lợi nhuận sau thuế quý II âm 6,9 tỷ đồng, 6 tháng âm 5,4 tỷ đồng. Theo KDC, nếu không bao gồm khoản lỗ 71,3 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần Nutifood, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của KDC hợp nhất là 65,9 tỷ đồng.
Việc thoái vốn khỏi Tribeco với KDC ghi nhận một khoản lãi tài chính 1,7 tỷ đồng. KDC cũng đã bán gần hết cổ phần EIB trong quý II.
Theo KDC, việc chuyển nhượng cổ phần tại Nutifood và Tribeco có tác động đến lợi nhuận KDC trước mắt nhưng sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho công ty. Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực của công ty vào các mảng kinh doanh thực phẩm hiện tại và các kế hoạch mở rộng trong tương lai.
Ông Kelly Wong, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của KDC cho biết, 6 tháng đầu năm, giá bán hàng của KDC rất ít biến động so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp hợp nhất cao hơn của công ty mẹ là do sản lượng tiêu thụ kem Kido tăng mạnh trong quý II.
Về việc sáp nhập Vinabico vào KDC như chủ trương kế hoạch đã được đề ra, KDC sẽ tiến hành sau khi hoàn thành phát hành chia cổ tức tháng 9.
(TTVN)