![]() |
Kinh Đô tiếp tục xuất hiện trên áo các cầu thủ tại V.League. |
Kinh Đô cũng là đối tác chính của V.League 2003. Nhưng năm ngoái, giải có thêm nhà tài trợ tên - nước tăng lực Sting của Pepsi.
Giá trị hợp đồng tài trợ mới không được tiết lộ. Nhưng theo một số nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ nhận được khoảng 9 tỷ đồng từ Kinh Đô trong mùa bóng V.League 2004. Liên đoàn tỏ ra hài lòng với giá trị hợp đồng mới - tăng đáng kể so với mùa vừa qua. Giá trị hợp đồng tài trợ cũng sẽ tăng lũy tiến sau mỗi năm. Mùa này, hai mặt hàng mà Kinh Đô được độc quyền quảng cáo là bánh kẹo và kem Kido. Mùa sau, họ có quyền thay đổi sản phẩm quảng cáo.
Về thương quyền ở giải vô địch quốc gia năm tới, ngoài 48 bảng quảng cáo vòng một như mùa trước (Liên đoàn hưởng 12, CLB được 36), trên mỗi sân sẽ có thêm dải quảng cáo phụ gồm 24 bảng (chia đều cho Liên đoàn và các CLB). Theo bản hợp đồng mới, các CLB dự V.League sẽ được hưởng nhiều hơn mùa trước một số quyền lợi: sẽ chỉ còn một nhà tài trợ độc quyền, thay vì hai; các CLB sẽ chủ động hơn và có nhiều thời gian hơn trong việc tìm kiếm đối tác, bởi đã biết thương hiệu Kinh Đô sẽ gắn với V.League tới 2006; các CLB đưởng hưởng thêm nguồn thu từ 12 bảng quảng cáo phụ.
Các đội dự V-League mùa tới sẽ vẫn phải đóng góp 300 triệu đồng. Theo Liên đoàn, thực chất khoản này không phải là đóng góp mà là tiền chia thương quyền từ 36 biển quảng cáo vòng một mà các CLB đặt trên sân.
Cup quốc gia mùa tới cũng đã có nhà tài trợ chính mới - Công ty điện tử Samsung (mùa trước là Công ty Thép Việt-Úc). Đơn vị này mới chỉ ký hợp đồng một năm với Liên đoàn, nhưng sẽ gắn bó lâu dài nếu chất lượng giải năm tới tốt. Riêng CLB Hà Nội LG.ACB, ở Cup quốc gia, sẽ vẫn được đặt các biển quảng cáo cho thương hiệu của Công ty điện tử LG, trên sân Hà Nội. Tuy nhiên, áo của các cầu thủ vẫn phải có tên của nhà tài trợ Samsung.
Giải hạng Nhất thì có nhiều khả năng phải tới cuối năm mới có nhà tài trợ. Ứng cử viên nặng ký hiện nay là Công ty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam (VFD).
Xuân Toản