Vienna là thủ đô, đồng thời là một tiểu bang của Áo. Với 1,94 triệu dân vào năm 2021 (theo World Population), Vienna cũng là thành phố lớn nhất Áo và là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của nước này.
Vienna còn là nơi đặt trụ sở một số cơ quan của Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hay Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).
Ngoài biệt danh "kinh đô âm nhạc thế giới", Vienna còn được biết đến với tên gọi "Thánh địa của giới nhạc sĩ", bởi thành phố này là nơi các nhạc sĩ vĩ đại sinh ra hoặc sống gần cả cuộc đời, như Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Johann Strauss... Nhiều tác phẩm âm nhạc bất hủ cũng được ra đời tại Vienna hoặc lấy thành phố này là cảm hứng sáng tác.
Theo sách Những nền văn minh thế giới, thời hoàng kim, Vienna là trung tâm văn hóa, âm nhạc lừng danh của giới quý tộc Châu Âu nên những người kiệt xuất nhất lục địa này đều quy tụ về đây. Hiện, toàn thành phố vẫn còn khoảng 300 nhà hát kịch và phòng hòa nhạc, nổi tiếng nhất là Nhà hát kịch quốc gia Vienna, được tôn làm Trung tâm ca kịch của thế giới.

Một bảo tàng âm nhạc ở Vienna, Áo. Ảnh: Pinterest
Câu 2: Tại sao thành phố New York (Mỹ) lại được gọi là "Quả táo lớn"?