Quốc kỳ Jamaica gồm hai thanh chéo màu vàng, hai tam giác màu đen (phải và trái) và hai tam giác màu xanh lá cây (trên và dưới) đối xứng nhau qua hai thanh chéo. Thiết kế này được sử dụng lần đầu vào ngày Jamaica độc lập - ngày 6/8/1962.
Quốc kỳ Jamaica. Ảnh: Shutterstock
Theo Jamaica Information Service, các màu sắc trên quốc kỳ Jamaica tượng trưng cho “Mặt Trời tỏa sáng, mặt đất xanh, người dân mạnh mẽ và sáng tạo”. Trong đó, màu đen mô tả sức mạnh và sự sáng tạo của người Jamaica, màu vàng thể hiện vẻ đẹp của ánh sáng mặt trời và thiên nhiên phong phú ở Jamaica, còn màu xanh tượng trưng cho hy vọng và nguồn tài nguyên nông nghiệp. Lá cờ này được sử dụng trong nhiều dịp, thể hiện niềm tự hào của người dân.
Jamaica đề ra một số quy tắc khi sử dụng quốc kỳ như lá cờ không bao giờ được phép chạm đất hoặc sàn nhà. Nó không nên được treo và sử dụng chỉ với mục đích để trang trí lên bất kỳ thứ gì mang tính chất sử dụng tạm thời. Quốc kỳ Jamaica không nên nhỏ hơn bất kỳ lá cờ nào khác được treo cùng một lúc. Khi lá cờ bị mòn, rách và phải thay thế, nó phải được đốt riêng và không được sự dụng cho bất kỳ mục đích nào khác...
Câu 3: Jamaica là nhà của rất nhiều loài chim. Loài nào dưới đây là biểu tượng của quốc gia?