Là một trong những nhãn hàng tiên phong trong việc nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kể từ năm 2019, Kingsport đã duy trì tổ chức chương trình "Hành trình nhân ái". Hoạt động thường niên này nhằm trao tặng máy đo huyết áp cho người cao tuổi trên khắp Việt Nam. Với mục tiêu trong 10 năm sẽ trao tặng một triệu máy, kể từ lần đầu tiên phát động vào năm 2019 đến nay, hơn 30.000 máy đo huyết áp đã được "Hành trình nhân ái" của Kingsport trao đi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, đại sứ nhãn hàng của Kingsport trao tặng máy đo huyết áp cho người cao tuổi trong chương trình "Hành trình nhân ái" 2019. Ảnh: Kingsport.
Nối tiếp hành trình đó, từ ngày 15/1/2022, chương trình sẽ chính thức trở lại trong giai đoạn mới với mục tiêu trao tặng thêm 40.000 máy đo huyết áp (tổng giá trị lên đến 32 tỷ) cho 40.000 người cao tuổi ở các tỉnh thành như Hà Nội, TP HCM, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Hải Phòng, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước, Kiên Giang... Tiếp tục đồng hành cùng hành trình này là Hoa hậu Việt Nam 2016 đồng thời là Hoa hậu Nhân ái Miss World 2017 - Đỗ Mỹ Linh. Người đẹp đã có rất nhiều đóng góp cho các công tác xã hội trong thời gian qua.
Đại diện Kingsport cho biết, với hành động đầy ý nghĩa này, Kingsport một lần nữa khẳng định cam kết phát triển bền vững cùng xã hội và không ngừng lan tỏa tình yêu thương cùng sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng đến nhiều gia đình.
Những nguy cơ sức khỏe khi cao huyết áp
Chủ động trang bị hiểu biết về sức khỏe vẫn luôn là cách tốt để mỗi người tự chăm sóc cho mình và người thân trong gia đình. Các bác sĩ thường khuyến cáo không nên để những dấu hiệu nhỏ trở thành triệu chứng mới vội vàng khám chữa, bởi lúc đó, quá trình phát triển của bệnh có thể đã đi một chặng đường rất xa. Làn da bỗng nhiên dễ bầm tím có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng của lá gan; cảm giác ăn không ngon có thể là dấu hiệu sớm của bệnh dạ dày hay một cơn nhức đầu cũng là yếu tố cảnh báo về bệnh cao huyết áp...

Một cơn đau đầu nhẹ cũng có thể là dấu hiệu của căn bệnh nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock.
Tính đến năm 2019, hơn 1,2 tỷ người trên toàn cầu mắc bệnh tăng huyết áp, tăng gấp đôi so với năm 1990. Đây là kết quả một nghiên cứu ở 184 quốc gia, được công bố trên tạp chí Lancet vào tháng 8/2021. Gần một nửa trong số họ không biết về tình trạng của mình, hơn một nửa không được điều trị.
Tại Việt Nam, năm 2000 có khoảng 16,3% người lớn bị tăng huyết áp, đến năm 2009 tỷ lệ này ở người lớn là 25,4% và năm 2016 tỷ lệ người lớn bị tăng huyết áp đang ở mức báo động là 48%, mức báo động đỏ theo thông tin đăng tải của Bộ Y tế. Dự tính con số này còn tăng cao hơn trong những năm gần đây với sự phát triển của lối sống hiện đại.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, ước tính hiện nay nước ta có khoảng 12 triệu bị tăng huyết áp, tức là cứ 5 người trưởng thành thì có một người mắc tăng huyết áp. Biến chứng của căn bệnh này khiến hàng trăm nghìn người bị liệt, tàn phế hoặc mất sức lao động mỗi năm.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho biết, bệnh cao huyết áp nguy hiểm do thường không có triệu chứng và dấu hiệu rõ ràng. Hơn một nửa số người mắc bệnh cao huyết áp không nhận ra để điều trị kịp thời và đến khi phải vào bệnh viện đã ở giai đoạn biến chứng. Nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh này xuất phát từ lối sống như không vận động thường xuyên, ăn quá nhiều muối, uống rượu, hút thuốc lá, căng thẳng... Người cao tuổi là đối tượng phổ biến nhất mắc căn bệnh được xem là "kẻ giết người thầm lặng" này. Đây vừa là đối tượng có nền sức khỏe yếu, mặt khác lại ít có điều kiện tiếp cận với các nguồn thông tin chăm sóc sức khỏe chính thống.

Chủ động đo huyết áp thường xuyên tại nhà là việc làm đơn giản nhưng quan trọng để phòng ngừa các biến chứng của bệnh cao huyết áp. Ảnh: Shutterstock.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sơn chia sẻ thêm, không khó để lường trước những nguy cơ tăng huyết áp ở người cao tuổi và tốt nhất mỗi người hãy là "bác sĩ của chính mình". Chúng ta nên duy trì tập luyện thể dục thể thao; ưu tiên rau, trái cây, cá, hạn chế thức ăn nhiều chất béo, muối, tinh bột và đường; duy trì cân nặng ổn định; bỏ rượu bia, thuốc lá. Mỗi nhà nên có một chiếc máy đo huyết áp để tự theo dõi hàng ngày. Việc này rất đơn giản nhưng không phải gia đình nào cũng có sự chuẩn bị.

Máy đo huyết áp là thiết bị y hữu ích trong gia đình. Ảnh: Kingsport.
Máy đo huyết áp không chỉ dùng theo dõi sức khỏe của người cao tuổi, thiết bị y tế này còn hữu dụng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người lớn, trẻ em, thanh thiếu niên và nhiều đối tượng. Với một chiếc máy đo huyết áp tại nhà, nhiều người có thể chủ động theo dõi và đánh giá tác dụng của các loại thuốc đang điều trị, đồng thời cũng tiết kiệm chi phí cho phòng khám và phát hiện sớm khi có dấu hiệu bất thường.
(Nguồn: Kingsport)