Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 9/9/2021, 15:00 (GMT+7)

Kim Seon Ho - tài năng nở muộn

Kim Seon Ho - nam chính "Điệu cha cha cha làng biển" - từng mắc chứng sợ người lạ, không thích phát biểu trước đám đông.

Điệu cha cha cha làng biển là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc gây chú ý hiện nay. Theo Nielsen Korea, phim đạt tỷ lệ người xem trung bình là 8,7% - dẫn đầu khung giờ phát sóng. Kim Seon Ho hóa thân Hong Doo Shik - thanh niên thất nghiệp, kiếm sống bằng nhiều nghề - được dân làng chài Gongjin yêu quý vì nhiệt tình, luôn có mặt hỗ trợ khi họ cần. Anh gặp và nảy sinh tình cảm với bác sĩ nha khoa Yoo Hye Jin (Shin Min Ah đóng). Ảnh: tvN

Theo Allkpop, khán giả chia hai luồng ý kiến với vai diễn của Seon Ho. Một bộ phận khen anh diễn tự nhiên, lột tả vẻ hóm hỉnh, nhiệt huyết của nhân vật. Số khác nhận xét anh trắng trẻo, thư sinh, không phù hợp hình tượng chàng thanh niên miền biển. Ảnh: tvN

Kim Seon Ho trong 'Điệu cha cha cha làng biển'
 
 

Diễn viên trong "Điệu cha cha cha làng biển". Video: Mnet

Kim Seon Ho sinh năm 1986 tại Seoul, tốt nghiệp khoa Phát thanh giải trí, Học viện nghệ thuật Seoul. Anh ra mắt năm 2009 trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Năm 2017, anh lấn sân màn ảnh với vai phụ Sung Sang Tae - em út phòng kế toán - trong "Chief Kim". Sau đó, Seon Ho tham gia loạt phim "Strongest Deliveryman", "Two Cops", "You Drive Me Crazy", "100 Days My Prince", "Welcome to Waikiki 2", "Catch the Ghost"... Phải đến năm 2020, tên tuổi anh thực sự gây chú ý sau vai phụ trong "Startup". Seon Ho hiện là nghệ sĩ trực thuộc Salt Entertainment - công ty quản lý của Park Shin Hye, Kim Ji Won, Kim Jung Hwa. Ảnh: Salt

Kim Seon Ho trong "Startup"
 
 

Kim Seon Ho trong "Startup" (2020). Video: Netflix

Anh đóng Han Ji Pyeong - trẻ mồ côi vươn lên thành nhà đầu tư tài ba, đứng sau thành công của các công ty khởi nghiệp. Ji Pyeong bản lĩnh trong công việc, mềm yếu trong tình cảm. Tác phẩm đưa tên tuổi anh vụt sáng, phủ sóng khắp châu Á sau nhiều năm hoạt động. Tài khoản Instagram của diễn viên tăng thêm 1,1 triệu lượt theo dõi khi phim lên sóng, hiện cán mốc 5,6 triệu. Vai diễn giúp anh được đề cử "Nam phụ xuất sắc" tại Baeksang lần thứ 57.

Trên Elle, anh nói diễn xuất là định mệnh cuộc đời. Sau lần chứng kiến trộm đột nhập vào nhà khi còn nhỏ, Seon Ho mắc chứng sợ người lạ, không thích phát biểu trước đám đông. Thậm chí, đọc sách trước bạn bè cũng khó khăn. Năm lớp 12, anh cùng bạn đến một lớp diễn xuất và dần cảm thấy thích thú. "Tôi nhận ra rằng không có gì phải sợ hãi khi được chú ý và đôi khi ánh mắt của mọi người chan chứa sự ấm áp. Tôi thích cảm giác đó khi tham gia lớp học. Tôi không nghĩ mình có thể làm gì khác", anh nói. Ảnh: Salt

Anh gặp nhiều khó khăn trong hành trình xây dựng sự nghiệp. Trên Marie Claire, anh cho biết nhiều người từng dự đoán anh không thể tồn tại được lâu trong nghề. "Tôi va vấp, đau đớn rồi suy ngẫm và thay đổi. Đó là lý do tôi đi chậm hơn so với người khác", anh nói. Ảnh: Salt

Kim Seon Ho biết ơn quá khứ đã trui rèn thành con người của hiện tại: kỷ luật, luôn học hỏi và nghiêm túc với nghề. Anh luôn dành thời gian đọc kịch bản, phân tích nhân vật. "Tôi muốn trở thành diễn viên có màu sắc rõ ràng, chân thành trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi nhắc tới một vai diễn nào đó mà người ta nhớ ngay đến Kim Seon Ho", anh nói trên tạp chí Elle số ra tháng 1.

Trong bài phỏng vấn với Esquire, anh nói thích các vai diễn mang tính hiện thực, khắc họa những thăng trầm, tình cảm, nội tâm đời thường. Anh hy vọng khán giả nhìn thấy mình trong phim, được thư giãn, xoa dịu tâm hồn. Diễn viên cũng ưu tiên chọn đóng phim truyền hình để bố mẹ được nhìn thấy con trai qua tivi. Ảnh: Salt

Seon Ho được đồng nghiệp, giới chuyên môn đánh giá cao về tài năng, tác phong làm việc. Diễn viên Kim Hae Sook - đóng vai bà nội trong phim "Startup" - khen anh nhập vai tốt. "Thực sự rất khó để tìm thấy một người đồng điệu về mặt cảm xúc với tôi như vậy. Seon Ho à, chúng ta nhất định phải hợp tác nữa nhé, phim điện ảnh hay truyền hình đều được", bà nói trên tvN. Ảnh: Salt

Trên CNN Indonesia tháng 8/2020, anh nói muốn là người được đồng nghiệp chọn hợp tác trong các tác phẩm mới. "Điều đó không chỉ phản ánh thực lực diễn xuất, mà còn liên quan nhân cách và mối quan hệ giữa tôi với đoàn làm phim. Là một diễn viên, tôi không mong đợi gì hơn điều ấy", anh nói. Ảnh: Star1

Ngoài diễn xuất, anh lấn sân MC, tham gia chương trình thực tế "2 Days 1 Night". Với chiều cao 1,83 m, ngoại hình sáng, anh đắt show quảng cáo, đại diện thương hiệu. Ảnh: Salt

Sau mối tình ba năm kết thúc khi đang trong quân ngũ, anh hiện độc thân. Tài tử kín tiếng đời tư, nói không với scandal. "Là người của công chúng, tôi mong được chú ý qua những vai diễn và gửi đến mọi người những hình ảnh vui vẻ, truyền năng lượng tích cực", anh nói. Ảnh: Salt