![]() |
Tiến sĩ Đoàn Kim Hồng đoạt danh hiệu Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất tại cuộc thi Mrs. World năm 2005 tổ chức ở Ấn Độ. |
- 2009, chị tất bật với hàng loạt dự án. Chị đánh giá thế nào về những việc mình đã làm trong năm qua?
- Tôi làm trong ngành quảng cáo, truyền thông và tổ chức sự kiện gần 20 năm, đi rất nhiều, làm rất nhiều sự kiện khác nhau. Nhưng có lẽ 2009 là năm bận rộn nhất, nhiều sự kiện nhất, gặp nhiều khó khăn song cũng đạt được những thành công tốt đẹp. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới do công ty Ciat của tôi tổ chức được chọn là một trong 10 nhóm sự kiện nổi bật năm.
Với những sự kiện quốc tế khác, Việt Nam từng làm nhiều lần, nhưng Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thì còn quá mới mẻ. Để cho mọi người hiểu, quan tâm đã khó, thực hiện ý tưởng còn khó hơn. Trong bối cảnh khó khăn về tài chính cũng như suy nghĩ định kiến, chúng tôi đã tổ chức được cuộc thi Mrs. World, quảng bá được đất nước Việt Nam bằng những hình ảnh đẹp nhất để bạn bè quốc tế nhìn thấy một quốc gia có bề dày lịch sử, giàu tiềm năng, an toàn và thân thiện. Ước mơ tôi ấp ủ 5 năm trời từ khi tham dự Mrs. World tại Ấn Độ đã thành hiện thực, điều đó khiến tôi rất mãn nguyện, tự hào.
- 5 năm trước, khi tham dự Mrs. World với tư cách một thí sinh, điều gì khiến chị nảy sinh ý tưởng đem cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới về Việt Nam?
- Khi tham dự cuộc thi, tôi nhận thấy, đất nước, con người Ấn Độ có nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đều đã tổ chức rất thành công những sự kiện quốc tế như thể thao, sắc đẹp. Đó là cách quảng bá tốt nhất cho đất nước họ. Đứng ở góc độ người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện văn hóa, tôi rất hiểu các sự kiện có tác động thế nào đến hình ảnh quốc gia và địa phương đăng cai. Thay vì đi đến từng nước để giới thiệu về đất nước mình, tại sao chúng ta không đưa sự chú ý của cả thế giới về Việt Nam? Khi biết tôi có ý định này, nhiều người bảo tôi hoang tưởng. Rất may ý tưởng của tôi được sự ủng hộ và chấp thuận của Chính phủ, các bộ ban ngành và lãnh đạo các địa phương. Tôi từng đưa ý tưởng, lập đề án thực hiện giai đoạn đầu đầy khó khăn vất vả để đưa cuộc thi Miss Universe về tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa năm 2008. Chính sự thành công của cuộc thi này đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm khi tổ chức Mrs. World 2009 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
![]() |
"Tất cả tình yêu của tôi dành cho mẹ và con mình". |
- Với những khó khăn khi thực hiện một cuộc thi tầm cỡ quốc tế, chị vượt qua như thế nào?
- Năm 2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quy chế chỉ có một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia và Ciat được chọn là đơn vị cùng với Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam. Đó vừa là vinh dự, vừa là thách thức rất lớn mà mình phải vượt qua. Để làm được như vậy yêu cầu phải có một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trung thành, năng động, sáng tạo cũng như kêu gọi được sự ủng hộ từ nhiều phía của các nhà tài trợ; sự chỉ đạo và động viên rất lớn của Chính phủ, các bộ, ban ngành. Cuộc thi diễn ra trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến tôi rất lo lắng tưởng chừng không thực hiện được.
"Tôi hy vọng năm 2010 tình hình kinh tế sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, đời sống xã hội được cải thiện, mọi người được ấm no an lành. Tôi là người rất yêu cái đẹp, tôi muốn duy trì các cuộc thi sắc đẹp để phụ nữ Việt Nam được tôn vinh, những người đẹp được xã hội tôn trọng. Qua đó các người đẹp có cơ hội đóng góp cho đất nước nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Nhân dịp Xuân Canh Dần, xin chúc độc giả VnExpress.net sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống" - bà Đoàn Kim Hồng. |
Bên cạnh đó là định kiến với những phụ nữ đã lập gia đình. Các cuộc thi dành cho quý cô ca ngợi vẻ đẹp thanh xuân, còn Mrs. World nhằm tôn vinh người đã lập gia đình, cả về vẻ đẹp, sự chín chắn, trải nghiệm và hạnh phúc trong cuộc sống. Người phụ nữ có gia đình dù là giáo sư, tiến sĩ, nhân viên hay người lao động cũng đều gần giống như nhau trong việc thực hiện thiên chức đối với gia đình và xã hội. Nhiều phụ nữ có gia đình e ngại việc mặc đồ đẹp, nhất là là áo tắm, lên sân khấu trình diễn. Họ cũng không hiểu tại sao phụ nữ ngoài 20 lại cùng thi với người 45 tuổi. Có một sức mạnh vô hình kỳ diệu nào đó đã hỗ trợ để tôi vượt qua những khó khăn. Tôi hạnh phúc vì mọi người hiểu được chân giá trị của cuộc thi, giúp phụ nữ tự tin và khi tự tin, họ giúp gia đình và xã hội được nhiều hơn.
- Bỏ ra nhiều công sức nhưng nhận lại không ít phản hồi tiêu cực, chị ứng xử thế nào với điều này?
- Tôi nghĩ rằng đây là lẽ thường tình. Với bất cứ cuộc thi nào, cũng có người chiến thắng và người không đạt được mong muốn. Người chiến thắng thì hạnh phúc chia sẻ thành công của họ. Người không đạt giải thì buồn nhưng mỗi người có cách ứng xử khác nhau. Tôi cho rằng đây là nơi để chị em trong cả nước giao lưu, học hỏi lẫn nhau và tự khẳng định mình. Tôi mong muốn là những thí sinh ở các cuộc thi sắc đẹp khác, trước khi tham dự cần có sự chuẩn bị tâm lý và sự tự tin bản lĩnh. Thành công là khi chiến thắng bản thân mình.
Khi kết thúc Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam, tôi ở trạng thái vô cùng căng thẳng. Chỉ còn một tháng nữa là diễn ra cuộc thi thế giới mà phải chuẩn bị một khối lượng công việc rất lớn về công tác chuyên môn, công tác vận động tài trợ và việc đón tiếp các thí sinh, Ban tổ chức, Ban giám khảo, đài truyền hình Star World, lại thêm những lời nói không hay, nếu là người thần kinh yếu, không bản lĩnh, chắc tôi không đủ sức để tiếp tục. Nhưng tôi luôn tin rằng chuyện đâu còn có đó. Hơn nữa vì danh dự quốc gia, vì màu cờ sắc áo và vì uy tín của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tôi đã làm hết sức mình, không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc thi.
![]() |
"Tôi cho rằng phụ nữ ai cũng đẹp, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Phụ nữ ai cũng thông minh giỏi giang nhưng họ có môi trường thể hiện không mà thôi". |
- Chị cảm thấy thế nào khi được chọn là giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới?
- Tôi đã làm giám khảo cuộc thi này tại Nga 2008, đã là thí sinh năm 2005 cũng như là Phó Ban tổ chức cuộc thi này tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2009 nên có chút ít kinh nghiệm. Tôi rất vui và tự hào vì được tín nhiệm. Tôi cho rằng, càng được tham gia nhiều sự kiện như vậy, mình càng có cơ hội học tập, rèn luyện và có nhiều bạn bè, qua đó có cơ hội tốt để quảng bá cho đất nước, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam nhiều hơn nữa.
- Chị cho rằng, với mỗi người phụ nữ dù là ai trong xã hội nhưng đích lớn nhất vẫn là gia đình. Vậy bản thân chị thì sao?
- Đối với tôi cũng thế. Thành đạt trong xã hội nhưng tôi cũng là một phụ nữ, mà phụ nữ thì ai cũng mong được hạnh phúc. Trước mắt, tôi thấy mình hạnh phúc vì luôn được ở cạnh chăm sóc mẹ và con trai. Nhà tôi có mười mấy anh chị em nhưng với tôi, mẹ luôn dành một tình thương đặc biệt. Tôi có cậu con trai 13 tuổi tên là Liên Đoàn Quốc Khánh, đang học lớp 8. Niềm vui lớn nhất của tôi là được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái, đem những kiến thức, kinh nghiệm để trau dồi đạo đức, năng lực cho con. Cháu không bao giờ phô trương về mẹ nhưng bất cứ sự kiện nào dù nhỏ hay lớn, xa hay gần cũng đều có mẹ có con.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp