- 12 năm trước, với phim "Huyền thoại Chun Hyung", cô vào vai con gái một geisha và giờ cô lại vào vai một geisha. Có gì khác nhau giữa tính cách của hai nhân vật này?
- 12 năm là khoảng thời gian dài. Kể từ đó đến nay, tôi đã thành công hoặc có thể chưa thành công trong nghệ thuật, nhưng điều thay đổi lớn nhất trong bản thân là tôi đã thành thục hơn trong diễn xuất. Thật vui là tôi đã không lập bất cứ kế hoạch phim ảnh nào trong cuộc đời mình. Chính vì thế, tôi không biết đây có phải là bộ phim cuối cùng của tôi hay không nữa.
Diễn viên Kim Hee Sun. Ảnh: hometown. |
- Mọi người đồn vì cô sắp lấy chồng nên mới định nghỉ chơi với phim ảnh. Vậy bao giờ kế hoạch kết hôn của cô mới diễn ra?
- Liệu tôi có nên cưới vào năm nay không nhỉ? Nhưng thời điểm này thì tôi chưa chọn được ai.
- Trong một bài phỏng vấn, cô nói rất chắc chắn sẽ ngừng đóng phim sau khi kết hôn. Ý định đó giờ ra sao?
- Tôi đã có một vài kế hoạch cho cuộc đời mình. Thực tế là tôi đã bị đau đầu rất nhiều khi quay bộ phim mới này. Liệu tôi có nên nghỉ diễn và kết hôn, hay tiếp tục sống với phim ảnh đến cuối cuộc đời? Tôi đã bắt đầu với nghệ thuật thứ bảy và muốn được trọn vẹn với nó, nên kết hôn có thể làm thay đổi những kế hoạch trong cuộc đời tôi. Chuyện này xảy ra với tôi 3-4 lần rồi.
- Nhiều năm nữa, sau khi đã trở thành người vợ - người mẹ, cô sẽ nghĩ về quãng thời gian theo đuổi điện ảnh của bản thân theo chiều hướng nào?
- Tôi đã nói là tôi không bao giờ hối tiếc về những việc mình làm.
- Bước sang tuổi 30, cô nghĩ sao khi mọi người bắt đầu đem cô ra so sánh với lớp diễn viên đàn em trẻ hơn?
- Tôi không có bất cứ vấn đề gì với tuổi tác. Ở Hàn Quốc, khi một diễn viên bước sang tuổi 30, cô ấy sẽ bị mọi người xem là già. Chính vì vậy, rất nhiều nữ diễn viên đã bỏ ra không ít tiền cải thiện vẻ ngoài, và cũng không có nhiều khán giả ủng hộ các diễn viên lớn tuổi. Đã có vài nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng tôi không bận tâm về điều đó. Tôi chỉ nghĩ, không ai trẻ mãi được nên không muốn bám víu vào niềm khao khát được trẻ trung mà sống.
Ảnh: hometown. |
- Nếu không quan tâm tới nhan sắc, vậy vì sao chưa bao giờ cô chịu nhận đóng những vai xấu xí?
- Tôi thấy rằng, một diễn viên tốt phải là một người có khả năng đóng được thật nhiều loại vai, nhiều số phận khác nhau. Nhưng hiện giờ điều tôi mong muốn nhất là được kết hôn và làm mẹ.
Tôi muốn có thật nhiều con, ba con trai và một con gái. Người quản lý không thích ý tưởng này, nhưng tôi không quan tâm.
- Bản thân cô có tính cách nào nổi bật?
- Khi thích một cái gì đó, tôi sẽ nói ra. Tôi không phải là người giỏi che giấu cảm xúc.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)