Trong đợt chào bán diễn ra vào ngày 11/8, Chính phủ Zimbabwe cho biết đã bán được 900.000 carat kim cương, với tổng trị giá 72 triệu USD. Đây là đợt xuất khẩu kim cương đầu tiên của nước này kể từ tháng 11/2009, khi cuộc xung đột giữa chính quyền và lực lượng quân đội tại khu vực Marange nổ ra.
![]() |
"Kim cương máu" đã cung cấp tài chính cho rất nhiều cuộc xung đột tại châu Phi. Ảnh: CNN |
Marange vốn được biết đến như một “cánh đồng kim cương” với tổng giá trị khai thác hàng năm lên tới 1,7 tỷ USD và cũng chính là mầm mống cho rất nhiều cuộc xung đột tại quốc gia Nam Phi này.
Theo hiệp định Kimberley Process, được ký năm 2002, các quốc gia sẽ không được phép xuất khẩu kim cương nếu trong nước đang xảy ra xung đột. Cộng đồng quốc tế lo ngại, việc xuất khẩu “kim cương máu” có thể sẽ giúp các phe phái có thêm nguồn tài chính phục vụ chiến tranh.
Phát biểu với hãng tin BBC, ông Abbey Chikane, đại diện cơ quan giám sát Kimberley Process cho biết lệnh cấm xuất khẩu dành cho Zimbabwe được nới lỏng do chiến sự tại Marange đã tạm thời chấm dứt. Tuy nhiên, trong tháng 9 tới, cơ quan này sẽ tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện tại nước này trước khi cho phép Chính phủ khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất khẩu.
Nhật Minh